Đắk Lắk - Điểm đến của cà phê thế giới

16:28 | 08/09/2022

Sau hai lần bị hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh Đắk Lắk từ ngày 10/3 - 14/3/2023 với chủ đề “Đắk Lắk - Điểm đến của cà phê thế giới”.
Người Việt tại Lào tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu Người Việt tại Lào tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu
Sáng 12/8 (tức ngày 15/7 âm lịch), chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2.566 với sự tham dự của đông đảo chư tăng, ni, phật tử Việt Nam đang sinh sống ở Lào. Buổi lễ cũng có sự tham dự của chư tăng, ni, phật tử và nhiều người dân Lào.
Bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới sẽ mở lại vào năm 2023 Bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới sẽ mở lại vào năm 2023
Từ năm tới, nhóm nghệ thuật số Teamlab (Nhật Bản) sẽ mở lại bảo tàng kỹ thuật số Mori Building: Teamlab Borderless tại trung tâm thủ đô Tokyo. Nhóm Teamlab đưa ra thông báo mới này ngày 24/8.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 nhằm quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam; từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Đồng thời, Lễ hội nhằm tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê; động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ tổ chức vào tháng 3/2023
Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 (Ảnh minh hoạ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh cho biết, tỉnh xác định tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 chu đáo, hiện đại, quy mô hơn những lần tổ chức trước và chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông về Lễ hội. Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột nhằm lựa chọn video clip xuất sắc nhất để sử dụng trong Lễ hội và trong các chương trình quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột.

Theo đó, các hoạt động chính của Lễ hội gồm: Lễ Khai mạc, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, Hội thảo phát triển cà phê, Hội nghị kết nối giao thương quốc tế, Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Văn hóa cà phê Việt Nam” và “Lịch sử cà phê thế giới”, Triển lãm trưng bày và Hội thi sinh vật cảnh Đắk Lắk.

Lễ hội còn có các hoạt động: Lễ hội đường phố, Hội thi Nhà nông đua tài, Cuộc thi pha chế cà phê đặc sản, Lễ hội ánh sáng, Ngày hội cà phê miễn phí, Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê, Cuộc thi video clip về cà phê Buôn Ma Thuột, Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ngoài ra, trong những ngày diễn ra Lễ hội, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn có một số hoạt động như: Hội voi Buôn Đôn, Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, biểu diễn vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn”, Ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ 2.

Tỉnh Đắk Lắk được mệnh danh là “Thủ phủ Cà phê của Việt Nam”, diện tích lớn nhất cả nước với khoảng 210.000 ha, sản lượng cà phê hàng năm đạt hơn 520.000 tấn. Cà phê Đắk Lắk đã xuất khẩu đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua 7 lần tổ chức, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành sự kiện nổi bật của ngành cà phê Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã được Chính phủ đồng ý dừng tổ chức hai lần vào năm 2021, năm 2022 và chuyển sang tổ chức vào năm 2023.

Triển vọng cơ hội gia tăng xuất khẩu cà phê vào Hoa KỳTriển vọng cơ hội gia tăng xuất khẩu cà phê vào Hoa Kỳ
Nhật Bản sẽ tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa ThuNhật Bản sẽ tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa Thu

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dak-lak-diem-den-cua-ca-phe-the-gioi-175084.html

In bài viết