Thúc đẩy hợp tác đầu tư với 4 tỉnh Nam Lào

06:18 | 03/09/2022

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse vừa chủ trì, phối hợp cùng tỉnh Champasak (Lào) tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư về thương mại, du lịch, nông nghiệp giữa các tỉnh/thành Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào.
Doanh nghiệp Quảng Nam tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào) Doanh nghiệp Quảng Nam tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào)
Việt Nam – Lào: Nâng tầm hợp tác, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư Việt Nam – Lào: Nâng tầm hợp tác, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư

Diễn ra vào ngày 1/9, hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu, trong đó có đại diện lãnh đạo 6 tỉnh Việt Nam gồm Bình Dương, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Kon Tum và Lâm Đồng và 4 tỉnh Nam Lào gồm Champasak, Xekong, Attapeu và Salavan. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan của các địa phương nói trên cùng đông đảo đại biểu đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp của hai nước cũng tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: ​Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse).
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: ​Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse).

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Trung - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse đã điểm lại một số kết quả nổi bật mà Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse triển khai trong thời gian qua nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực và gặt hái được những kết quả tích cực, đặc biệt là lĩnh vực kêu gọi, thúc đẩy đầu tư, xúc tiến thương mại giữa hai bên.

Ông Nguyễn Văn Trung khẳng định, với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào và tiềm năng, thế mạnh sẵn có của các địa phương, hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam – Lào có nhiều dư địa để phát triển hơn nữa trong tương lai. Hội nghị theo đó là dịp để các địa phương hai nước cập nhật, cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh và đề xuất các nội dung hợp tác giữa hai bên, qua đó góp phần triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ hai nước giai đoạn dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Phát biểu tham luận, lãnh đạo các địa phương cùng đại diện các doanh nghiệp lớn tại địa bàn đã cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và đề xuất các nội dung hợp tác giữa hai bên, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong triển khai hợp tác thời gian qua. Các đại biểu cũng đề xuất các biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, nhất là trên lĩnh vực thương mại, du lịch và nông nghiệp thời gian tới.

Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Quảng Nam và Sở Thông tin – Văn hóa – Du lịch tỉnh Champasak ký kết Biên bản ghi nhớ (Ảnh: ​Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse).
Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Quảng Nam và Sở Thông tin – Văn hóa – Du lịch tỉnh Champasak ký kết Biên bản ghi nhớ (Ảnh: ​Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse).

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Quảng Nam và Sở Thông tin – Văn hóa – Du lịch tỉnh Champasak.

Đà Nẵng luôn đồng hành, quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Lào Đà Nẵng luôn đồng hành, quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Lào
Tăng cường hợp tác giữa các địa phương, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào Tăng cường hợp tác giữa các địa phương, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-dau-tu-voi-4-tinh-nam-lao-174779.html

In bài viết