Ủy ban ASEAN tại Doha tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN

08:35 | 25/08/2022

Ngày 23/8, Ủy ban ASEAN tại Doha (ACD) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2022) tại khách sạn Villa Hotel, Doha, Qatar.
Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại Myanmar Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại Myanmar
Ngày 19/8/2022, tại Yangon, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977- 18/7/2022).
Ủy ban ASEAN tại Washington DC tổ chức Ngày gia đình ASEAN Ủy ban ASEAN tại Washington DC tổ chức Ngày gia đình ASEAN
Ngày gia đình ASEAN là chương trình giao lưu hữu nghị truyền thống giữa Đại sứ quán các nước ASEAN tại Mỹ và là hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2022).
Các đại biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Ngoại giao Qatar - Vụ trưởng Vụ Lễ tân Ibrahim Yousif Abdullah Fakhro, Đại sứ các nước Malaysia, Indonesia, Brunei, Sigapore, Philippines, Thái Lan và Đại sứ Việt Nam tại Qatar Trần Đức Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch luân phiên ACD, Đại sứ Malaysia Shamzari Shaharan nhấn mạnh, hợp tác thương mại ASEAN-Qatar đã có những bước phát triển nhanh chóng đạt 10 tỷ USD/năm dù quan hệ chính trị, văn hóa-xã hội mới đang ở giai đoạn đầu.

Quan hệ kinh tế giữa hai bên có triển vọng phát triển mạnh mẽ sau khi nối lại các chuỗi cung ứng bị gián đoạn do dịch Covid-19.

Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng gồm: xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện chuyển đổi số, công nghiệp chế tạo, năng lượng, du lịch, phát triển ngành công nghiệp chứng chỉ Halal...

ASEAN là thị trường có 670 triệu người (lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ), GDP đạt hơn 3.000 tỷ USD/năm và đang vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới năm 2030. Điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội cho Qatar.

Theo chủ đề năm 2022 của ASEAN “Cùng nhau mạnh hơn”, ASEAN mong muốn sẽ đạt được những kết quả hợp tác cụ thể với Qatar trên 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Việc Qatar tham gia Hiệp ước hợp tác và thân thiện (TAC) bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 55 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 3/8, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ giữa ASEAN-Qatar.

Gần đây, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Qatar tới một số nước ASEAN cũng là bước phát triển tích cực trong hợp tác giữa hai bên.

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Không gian văn hóa Việt tại Đức Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Không gian văn hóa Việt tại Đức
Việt Nam chủ trì lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN và kỳ họp Ủy ban ASEAN tại Nhật Bản Việt Nam chủ trì lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN và kỳ họp Ủy ban ASEAN tại Nhật Bản

Theo Chu An/baoquocte.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/uy-ban-asean-tai-doha-to-chuc-le-ky-niem-55-nam-ngay-thanh-lap-asean-174349.html

In bài viết