Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với việc làm cho thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

18:47 | 23/08/2022

Ngày 23/8, tại Hà Nội, diễn ra buổi làm việc giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Ban Thanh niên của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP). Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực thanh, thiếu niên Việt Nam-Nhật Bản.
Đưa gần 1.700 điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản làm việc Đưa gần 1.700 điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản làm việc
Quảng Nam: Chuyên gia Nhật Bản ứng dụng công nghệ xác định niên đại tại Khu đền tháp Mỹ Sơn Quảng Nam: Chuyên gia Nhật Bản ứng dụng công nghệ xác định niên đại tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, khẳng định, chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu sẽ góp phần tăng cường hiểu biết của hai bên về tổ chức, hoạt động, vai trò của tuổi trẻ hai nước; củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên của Đảng LDP, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam-Nhật Bản.

Điểm qua những thành tựu về quan hệ hợp tác thanh niên hai nước thời gian qua, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết: các hoạt động giao lưu chính trị gia trẻ Việt Nam-Nhật Bản thường xuyên được đẩy mạnh. Những chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên của Đảng LDP cũng như Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng Nội các Nhật Bản, Cơ quan Khoa học công nghệ Nhật Bản, Tổ chức Phát triển lãnh đạo trẻ Nhật Bản được tăng cường về chiều rộng, chiều sâu.

Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với việc làm cho thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản
Các đại biểu Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên của Đảng LDP (Nhật Bản) tại buổi làm việc. Dòng chữ trên biểu ngữ là “Đoàn đại biểu Ban Thanh niên của Đảng LDP thăm và làm việc tại Việt Nam”.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023, đồng chí Bùi Quang Huy trân trọng đề nghị ông Suzuki Norikazu, Hạ nghị sĩ, Quyền Trưởng Ban Thanh niên của Đảng LDP và ông Sato Kei, Thượng nghị sĩ, Quyền Trưởng Ban Thanh niên của Đảng LDP hỗ trợ kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh triển khai 1 số nội dung hợp tác song phương.

Cụ thể, phối hợp sản xuất các sản phẩm truyền thông số về thành tựu nổi bật sau 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước; tổ chức 1 cuộc thi tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản cho thanh thiếu nhi Việt Nam.

Đồng chí Bùi Quang Huy mong muốn, phía Ban Thanh niên của Đảng LDP nghiên cứu khả năng đón đoàn đại biểu thanh niên Trung ương Đoàn sang thăm, làm việc tại Nhật Bản để tìm hiểu về luật, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên của Nhật Bản; kiến nghị với Chính phủ Nhật Bản quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các chương trình học bổng cho thanh niên Việt Nam về lĩnh vực đào tạo nghề, phát triển nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp, tình nguyện, nông nghiệp công nghệ cao…

Tại buổi làm việc, ông Suzuki Norikazu trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Trung ương Đoàn dành cho Đoàn đại biểu, đồng thời tin tưởng rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên sẽ thúc đẩy thực chất, đi vào chiều sâu mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Đảng, phát huy hơn nữa những kết quả mà hai bên đã đạt được.

Nhất trí với đề xuất về cuộc thi tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, ông Suzuki Norikazu cho biết, sẽ phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản nghiên cứu, xem xét khả năng triển khai một cuộc thi tương tự dành cho thanh thiếu nhi Nhật Bản. Đồng thời, cân nhắc về việc mở rộng các hoạt động giao lưu sinh viên 2 nước ở các địa phương trên lãnh thổ Nhật Bản.

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực giữa Sơn La với các tỉnh của Lào Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực giữa Sơn La với các tỉnh của Lào
Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La, hằng năm, tỉnh đã tiếp nhận lưu học sinh từ 9 tỉnh của Lào sang đào tạo. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận, đào tạo cho gần 1.700 lưu học sinh Lào.
Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ để đẩy mạnh phòng chống mua bán người Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ để đẩy mạnh phòng chống mua bán người
Ngày 21/7, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống nạn mua bán người.

Theo Báo Nhân dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/day-manh-dao-tao-nghe-gan-voi-viec-lam-cho-thanh-nien-viet-nam-tai-nhat-ban-174263.html

In bài viết