Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước

18:32 | 18/08/2022

Sáng ngày 18/8, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17/8-18/8.
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Luông Nậm Thà Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Luông Nậm Thà
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào
Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi (Ảnh: TTXVN).

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022), đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh và đánh giá cao việc tháp tùng chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan tới Việt Nam lần này còn có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước của Kazakhstan về tài chính, đầu tư nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác - kinh doanh tại Việt Nam; đề nghị nước này quan tâm, hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam hoạt động tại thị trường Kazakhstan.

Đáp lời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Mukhtar Tileuberdi khẳng định, Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực và coi việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam là thành tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Kazakhstan với châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, năng lượng sạch, công nghệ cao. Ông hoan nghênh kế hoạch thiết lập đường bay thẳng giữa Việt Nam và Kazakhstan nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch và vận tải thời gian tới.

Hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông; nhất trí tăng cường phối hợp tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, cũng như Diễn đàn phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin châu Á (CICA) mà Kazakhstan đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nhiệm kỳ 2020-2022.

Kazakhstan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/6/1992. Tuy nhiên, trong hai thập kỷ đầu, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước mới chỉ ở giai đoạn sơ khai. Việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao và mở các Đại sứ quán đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hợp tác song phương. Kể từ đó, Kazakhstan và Việt Nam đã đi được một chặng đường dài. Hai nước duy trì đối thoại chính trị thường xuyên ở tất cả các cấp, tăng cường trao đổi tại các diễn đàn song phương và đa phương, góp phần củng cố hòa bình và an ninh toàn cầu.
Hợp tác vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia Hợp tác vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Lưu học sinh Việt Nam tại Lào: Muốn làm cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Lưu học sinh Việt Nam tại Lào: Muốn làm cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-kazakhstan-thuc-day-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-va-hop-tac-nhieu-mat-giua-hai-nuoc-174015.html

In bài viết