Trường Đại học Trà Vinh thúc đẩy hợp tác đào tạo du học sinh Campuchia

12:22 | 18/08/2022

Lãnh đạo Trường Đại học Trà Vinh cho biết vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục, Sở Y tế tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và hơn 20 hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông tại Svay Rieng về công tác tuyển sinh bậc đại học và sau đại học.
Hơn 200 thiếu nhi dân tộc thiểu số khu vực phía Nam giao lưu văn hóa tại Trà Vinh Hơn 200 thiếu nhi dân tộc thiểu số khu vực phía Nam giao lưu văn hóa tại Trà Vinh
13 tỉnh, thành phố ĐBSCL chia sẻ thông tin về công tác nhân quyền 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL chia sẻ thông tin về công tác nhân quyền

Theo đó, đoàn công tác của Trường Đại học Trà Vinh do PGS.TS Diệp Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, đã đến Campuchia trao đổi hợp tác tuyển sinh và giới thiệu về các ngành đào tạo của nhà trường; thông tin về tình hình của sinh viên Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Trà Vinh...

Trường Đại học Trà Vinh thúc đẩy hợp tác đào tạo du học sinh Campuchia
Trường Đại học Trà Vinh làm việc với Sở Y tế, Sở Giáo dục tỉnh Svay Rieng và Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tại tỉnh Svay Rieng.

PGS. TS Diệp Thanh Tùng cho biết, trong những năm qua, nhà trường luôn làm tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực ĐBSCL và cả nước. Với khát vọng vươn tầm quốc tế và cung cấp nguồn lao động đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế, Trường ĐH Trà Vinh đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế...

Hiện nay với 12 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng quốc tế FIBAA, AUN và 1 chương trình Công nghệ thông tin đã hoàn thành kiểm định ABET, Trường Đại học Trà Vinh đang dẫn đầu khu vực ĐBSCL về số lượng chương trình đã được kiểm định quốc tế.

Trường Đại học Trà Vinh thúc đẩy hợp tác đào tạo du học sinh Campuchia
Đoàn công tác Trường Đại học Trà Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng các đối tác phía Campuchia.

Thầy Kong Sam Oeun - Hiệu trưởng Trường THPT Romeas Hek, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) đánh giá cao chất lượng đào tạo ngành y của trường. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có tay nghề cao, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Sinh viên ngành y khoa của Trường Đại học Trà Vinh hiện công tác trong lĩnh vực y tế của tỉnh Svay Rieng và mở phòng mạch phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Campuchia.

Hiện có trên 10 cựu sinh viên Trường Đại học Trà Vinh đang công tác trong hệ thống y tế của tỉnh Svay Rieng, nhận được phản hồi tích cực từ người dân và lãnh đạo Sở Y tế của tỉnh này. Điều này cho thấy chất lượng đào tạo của nhà trường, đặc biệt là ngành y đã đáp ứng rất tốt nhu cầu lao động của tỉnh Svay Rieng nói riêng và Campuchia nói chung.

Ông Sann Neang - Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Svay Rieng, tin tưởng Trường Đại học Trà Vinh sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo và tuyển sinh tại Campuchia; Sở luôn ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để Trường Đại học Trà Vinh kết nối tuyển sinh các trường THPT tại tỉnh Svay Rieng.

Trường Đại học Trà Vinh thúc đẩy hợp tác đào tạo du học sinh Campuchia
Đoàn công tác Trường Đại học Trà Vinh đến thăm Trường THPT Hun Sen Chek.

Trong chuyến làm việc tại Campuchia của lãnh đạo Trường ĐH Trà Vinh, đoàn công tác tham gia tọa đàm triển lãm giáo dục Việt Nam trong khuôn khổ Tuần Văn hoá Việt Nam tại Campuchia diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh từ ngày 10 đến 11/8 và gặp gỡ đối tác triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển giáo dục và tuyển sinh quốc tế…

Trà Vinh chủ động vận động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ Trà Vinh chủ động vận động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ
Ngày 27/7, Đoàn công tác Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) do ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Ban Điều phối viện trợ Nhân dân (PACCOM), Trưởng Văn phòng phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) dẫn đầu đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh liên quan tiếp và làm việc với đoàn.
Khám phá kiến trúc chùa Khmer độc đáo ở Trà Vinh Khám phá kiến trúc chùa Khmer độc đáo ở Trà Vinh
Dừa sáp, bún nước lèo, bánh canh Bến Có… là những đặc sản ẩm thực hấp dẫn của Trà Vinh. Nhưng điều thu hút du khách bốn phương tới chiêm ngưỡng, tìm hiểu và nhớ mãi không quên phải là hệ thống chùa Khmer. Đây là những công trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhưng gắn bó mật thiết với mọi sinh hoạt của người Khmer: từ học tập, tu tập đến sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống…
13 tỉnh, thành phố ĐBSCL chia sẻ thông tin về công tác nhân quyền 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL chia sẻ thông tin về công tác nhân quyền
Ngày 11/8, tại Trà Vinh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về nhân quyền dành cho cán bộ của 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đông Lâm - Phan Thành

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/truong-dai-hoc-tra-vinh-thuc-day-hop-tac-dao-tao-du-hoc-sinh-campuchia-174001.html

In bài viết