Trao 1.000 áo phao đa năng cho ngư dân Hà Tĩnh

15:17 | 16/08/2022

Sáng 16/8, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh Mai Lê Thuộc cho biết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp các đơn vị, địa phương trao tặng 1000 áo phao đa năng, 700 lá cờ Tổ quốc, 140 túi thuốc sơ cấp cứu, trị giá gần 1,6 tỷ đồng cho ngư dân các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển đến ngư dân Hà Tĩnh Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển đến ngư dân Hà Tĩnh
Thực hiện công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển và các qui định về chống IUU cho cán bộ, công chức và ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CSBVN cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Đã tìm thấy tàu cá cùng 5 ngư dân Hà Tĩnh mất liên lạc trên biển Đã tìm thấy tàu cá cùng 5 ngư dân Hà Tĩnh mất liên lạc trên biển
Tàu cứu hộ cứu nạn của bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và tàu cá của ngư dân đang tiến hành cứu hộ các ngư dân và lai dắt tàu gặp nạn về bờ.
Trao 1 nghìn áo phao đa năng cho ngư dân Hà Tĩnh
Đại diện Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh trao áo phao đa năng cho ngư dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Đây là chương trình do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỗ trợ, đồng hành với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ nhằm giúp đỡ ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn hạn chế rủi ro, an tâm bám biển, vươn lên trong cuộc sống và tham gia gìn giữ biển đảo quê hương.

1.000 bộ áo phao cứu sinh được trao tặng lần này với 14 món dụng cụ hữu ích, có thể giúp ngư dân tồn tại trên biển từ 7-10 ngày nếu gặp tai nạn trên biển. Áo phao được làm bằng vải sợi polyester. Bộ quần áo mưa có khả năng giữ ấm, kín nước, có mũ che đầu, mặt, tai; có giày nhẹ sử dụng dưới nước; có kính mắt bảo vệ mắt, kính cầm tay; còi báo hiệu, đèn pin; lương khô được đựng trong túi khóa kín...

Ngoài việc trao tặng áo phao cứu sinh, cờ Tổ quốc và túi thuốc sơ cấp cứu, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hướng dẫn công tác sơ cứu, cấp cứu khi đuối nước, gặp tai nạn, ốm đau trên biển; được hướng dẫn sử dụng áo phao đa năng; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, một số nội dung quy định của pháp luật ở khu vực biên giới biển và những vấn đề có liên quan đến công tác phát triển sản xuất của ngư dân gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ...

Trao tặng nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân tộc thiểu số ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk) Trao tặng nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân tộc thiểu số ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk)
Tuyên truyền Luật CSBVN cho ngư dân:  Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống IUU Tuyên truyền Luật CSBVN cho ngư dân: Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống IUU

Theo Ngô Tuấn/Báo Nhân Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-1000-ao-phao-da-nang-cho-ngu-dan-ha-tinh-173912.html

In bài viết