Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022: Chỉ mời không bán vé

08:44 | 11/08/2022

Sau 2 năm tạm dừng do dịch bệnh Covid-19, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - Hải Phòng 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 4/9 tới (tức ngày 9/8 âm lịch) nhằm bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hoá truyền thống của Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia.
Sau hơn 1 ngày tạm dừng, Cửa khẩu Lào Cai được cho phép hoạt động trở lại Sau hơn 1 ngày tạm dừng, Cửa khẩu Lào Cai được cho phép hoạt động trở lại
Từ 19h30 ngày 05/7, hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) đã được thông thương trở lại sau hơn 1 ngày bị tạm dừng.
Nhiều sáng kiến hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua Nhiều sáng kiến hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua
Tại Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua sáu tháng đầu năm 2022 diễn ra ngày 3/8 tại Hà Nội, nhiều kết quả, giải pháp, sáng kiến đã được các tổ chức thành viên của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp (Khối thi đua) chia sẻ, đề xuất nhằm phát huy thế mạnh, khả năng, tính ưu việt của từng tổ chức, từ đó triển khai thành công các phong trào thi đua, góp phần tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, hiện thực hóa khát vọng của dân tộc Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày 10/8, UBND quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay là điểm nhấn chào mừng kỉ niệm 10 năm Ngày công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia.

Theo đó, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn gồm 2 phần: Lễ và hội. Phần lễ sẽ diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 11/9 ( tức ngày 16/8 âm lịch), với các nghi thức như: Lễ dâng hương, thượng cờ khai Hội, rước nước và tế lễ thần linh, lễ tống Thần cùng nhiều nghi lễ truyền thống khác.

Hải Phòng: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức hoạt động trở lại
Những ông trâu tranh đấu quyết liệt tại lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018 (Ảnh: thanhphohaiphong.gov).

Phần hội được tổ chức vào sáng ngày 4/9 (tức ngày 9/8 âm lịch) tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn, với sự tham gia của 16 trâu chọi của các phường trên địa bàn quận, được kiểm tra và đảm bảo chất lượng theo tiêu chí của quy chế tổ chức Lễ hội. Trong đó, mỗi phường trên địa bàn được đăng ký 2 suất trâu và 4 chủ trâu đạt giải nhất, nhì, đồng giải 3 năm 2019 mỗi người được đăng ký tham gia 1 suất trâu.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn - Trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh: Lễ hội chọi Trâu năm nay sẽ sắp xếp, bố trí lại khu vực giết mổ, kiểm soát thịt trâu chọi, giá vé trông coi xe và kiểm soát lượng du khách, nhân dân vào sân vận động xem chọi trâu bằng vé mời và giấy mời.

Do sân vận động sức chứa có hạn, Ban tổ chức lễ hội sẽ kiểm soát người ra vào bằng vé mời, giấy mời (quận không tổ chức bán vé). Những người không có vé có thể xem truyền hình trực tiếp tại 2 địa điểm gần khu vực thi đấu được quận bố trí lắp đặt màn hình lớn.

Bên lề Lễ hội, vào dịp này, du khách đến với Đồ Sơn sẽ được tham dự chuỗi sự kiện văn hóa, âm nhạc như: Liveshow đêm nhạc belero tại Quảng trường 15/5, khu 1 - Đồ Sơn vào lúc 20h30 ngày 2/9/2022; Nhạc hội EDM tại Quảng trường 15/5, khu 1 - Đồ Sơn vào lúc 20h30 ngày 3/9/2022; Âm nhạc đường phố trên sân khấu biểu diễn âm nhạc tại tuyến phố đi bộ khu 2 - Đồ Sơn từ ngày 2/9 đến 4/9/2022; Hội chợ làng quê Việt tại phố đi bộ, khu 2 - Đồ Sơn vào lúc 15h đến 21h từ ngày 2/9 đến 4/9/2022.

UBND quận Đồ Sơn đã giao Ban tổ chức Lễ hội phối hợp với các đơn vị liên quan đưa du khách về Đồ Sơn tham dự lễ hội và tổ chức các tour du lịch trải nghiệm tại Đồ Sơn nhân dịp Quốc khánh 2/9 và Lễ hội chọi trâu năm 2022 một cách chu đáo.

Qua đó, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những điểm đến du lịch hấp dẫn tại Đồ Sơn đối với người dân và du khách.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990 và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong các năm 2020 và 2021, Lễ hội phải tạm ngừng để phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Cuba tổ chức các hoạt động đoàn kết, hữu nghị Sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Cuba tổ chức các hoạt động đoàn kết, hữu nghị
World Vision Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động phòng chống xâm hại và tai nạn thương tích trẻ em World Vision Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động phòng chống xâm hại và tai nạn thương tích trẻ em

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/le-hoi-choi-trau-do-son-2022-chi-moi-khong-ban-ve-173637.html

In bài viết