TP HCM tăng cường hợp tác với Belarus trên nhiều lĩnh vực

07:28 | 10/08/2022

Cụ thể, hợp tác giữa TP HCM với Belarus trên các lĩnh vực như tham gia các công trình: giao thông công cộng, vận tải hành khách công cộng...
TP HCM và TP Seoul (Hàn Quốc) thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực TP HCM và TP Seoul (Hàn Quốc) thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào) Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào)
TP HCM tăng cường hợp tác với Belarus trên nhiều lĩnh vực
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Tân Tổng Lãnh sự Belarus tại buổi tiếp (Ảnh: SGGP).

Mới đây, sáng 9/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM ông Phan Văn Mãi đã có buổi tiếp và làm việc với Tân Tổng Lãnh sự Belarus tại TPHCM ông Ruslan Varankou tới chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Belarus, trong đó có TPHCM; nhấn mạnh về Tổng Lãnh sự quán Belarus tại TPHCM có vai trò quan trọng đóng góp cho mối quan hệ này. Hoan nghênh Tổng Lãnh sự quán Belarus mở văn phòng tại TPHCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi khẳng định TPHCM có trách nhiệm tạo điều kiện để văn phòng hoạt động tốt.

“TPHCM rất tin tưởng khi Tổng Lãnh sự quán Belarus mở tại TP, sẽ tập trung thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư, tăng cường giao lưu thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trước mắt, cần tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và sẽ là nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước. TPHCM rất vui mừng đón ngài Thủ tướng Belarus đến Việt Nam và thăm TPHCM.” - Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Đối với quan hệ hợp tác giữa TPHCM và TP Minsk, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết TPHCM đồng tình với khung nội dung quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực cần thiết đối với TPHCM. Để việc hợp tác được khả thi, hiệu quả trong từng lĩnh vực, hai địa phương cần chọn việc cụ thể để triển khai đến năm 2025. Đồng thời, TPHCM mong được đón tiếp Chủ tịch TP Minsk đến TPHCM để tiếp tục trao đổi thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa các địa phương.

Tân Tổng Lãnh sự Belarus tại TPHCM Ruslan Varankou khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đã có từ lâu và đánh giá cao tình cảm của người Việt Nam dành cho đất nước Belarus. Tổng Lãnh sự Ruslan Varankou cho biết, Belarus đang cố gắng đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện, từ lâu luôn coi trọng vai trò của Việt Nam trong quan hệ hợp tác. Minh chứng điều này nên Belarus đã quyết định mở văn phòng tại TPHCM.

Nhấn mạnh với vị thế TPHCM là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của cả nước, Tổng Lãnh sự Ruslan Varankou tin tưởng sẽ góp phần phát triển quan hệ giữa TPHCM và Belarus trong quan hệ hai nước. Năm nay kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Lãnh sự Ruslan Varankou cho rằng việc thành lập Tổng Lãnh sự Belarus tại TPHCM vào dịp này rất có ý nghĩa. Belarus đang chuẩn bị loạt sự kiện văn hóa để kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao như triển lãm, hòa nhạc,... hy vọng qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và TP Minsk, Tổng Lãnh sự Ruslan Varankou mong hai bên cần sớm bàn bạc để thống nhất chương trình hợp tác trên các lĩnh vực đề ra như tham gia các công trình: giao thông công cộng, vận tải hành khách công cộng...

Hợp tác với 23 đối tác địa phương, Media OutReach Newswire tăng cường mạng lưới phân phối ở Australia Hợp tác với 23 đối tác địa phương, Media OutReach Newswire tăng cường mạng lưới phân phối ở Australia
Thành phố Đà Nẵng tăng cường hợp tác với 5 tỉnh Nam Trung Lào Thành phố Đà Nẵng tăng cường hợp tác với 5 tỉnh Nam Trung Lào

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tp-hcm-tang-cuong-hop-tac-voi-belarus-tren-nhieu-linh-vuc-173594.html

In bài viết