Phát huy tinh thần đoàn kết “Quân - Dân”, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới

07:12 | 08/08/2022

Đồn biên phòng Thông Bình (BPTB) trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 7km đường biên giới quốc gia trên địa bàn xã Thông Bình, huyện Tân Hồng. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết “Dân - Quân” góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, đặc biệt là kiểm soát, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân, học sinh vùng biên giới Bình Phước Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân, học sinh vùng biên giới Bình Phước
Ngày 23/7, tại xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân, trao học bổng học sinh khó khăn trên địa bàn.
Nghệ An và 03 tỉnh nước bạn Lào tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bảo đảm an ninh trật tự Nghệ An và 03 tỉnh nước bạn Lào tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bảo đảm an ninh trật tự
Tại thị xã Cửa Lò vừa diễn ra Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2022 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào). Qua đây cũng khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an 03 tỉnh bạn, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Bình phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an bảo vệ biên giới Pèm Tia (Vương quốc Campuchia) tuần tra song phương.

Giữ vững an ninh trật tự biên giới

Thượng tá Lê Văn Thái - Đồn trưởng Đồn BPTB cho biết, địa bàn khu vực biên giới thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng chậm phát triển, trình độ dân trí không đồng đều, nên đời sống của Nhân dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, một số phong tục, tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại. Bên cạnh đó, tình hình an ninh biên giới, tội phạm còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ, gây mất ổn định địa bàn.

Để thực hiện song song hai nhiệm vụ vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, hệ thống đường biên, mốc quốc giới, vừa chăm lo đời sống Nhân dân một cách hiệu quả, Ban Chỉ huy Đồn đã chỉ đạo CB,CS đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, thông tin kịp thời, chính xác, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm trên biên giới, không để bị động, bất ngờ; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm và tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; duy trì hoạt động hiệu quả các Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới.


Trực gác chốt kiểm soát khu vực giáp biên, người dân qua lại đảm bảo theo đúng quy định.

Đồn BPTB đã triển khai thực hiện tốt các kế hoạch nghiệp vụ như: phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân sự xã thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; định kỳ hàng tuần, Đồn BPTB cùng Công an, Quân sự xã tổ chức họp giao ban để trao đổi thông tin, tình hình trên địa bàn, lên kế hoạch tổ chức tuần tra khu vực biên giới nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả...


Khám, chữa bệnh cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên ngụ ấp Phước Hòa, xã Thông Bình.

Thời gian qua, CB,CS Đồn BPTB phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn lập các chốt, trạm, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở 24/24 giờ. Qua đó, phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Điển hình, 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính hành vi xuất nhập cảnh trái phép 6 vụ, gồm 6 người, tổng số tiền 23 triệu đồng; bắt 15 vụ buôn lậu, chủ yếu là thuốc lá và đường cát.

CB,CS Đồn BPTB phối hợp lực lượng Quân sự và Công an địa phương tuần tra dọc tuyến biên giới, địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự được 68 lần, có 730 lượt chiến sĩ tham gia, với 265 giờ. Qua đó, nhắc nhở và xử lý 23 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, 1 vụ gây mất trật tự công cộng; giải tán 9 tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài. Bắt, xử lý 3 vụ đá gà, lắc tài xỉu, xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng với số tiền 1,5 triệu đồng.

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 20 buổi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, Nghị định 34/2014/NĐ-CP, Nghị định 96/2020/NĐ-CP, Luật Biên phòng; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền người dân không sang Camphuchia khai thác thủy sản trái phép, phòng, chống giông lốc mùa mưa, bão cho gần 900 người nghe, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới.


Thăm, tặng quà cho gia đình khó khăn, neo đơn.

Chăm lo đời sống nhân dân

Phương châm “3 bám, 3 cùng” với Nhân dân (“3 bám”: bám sát chính quyền địa phương, bám địa bàn, bám Nhân dân; “3 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm) được Đồn biên phòng triển khai thực hiện hiệu quả thông qua các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép” và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Đảng ủy Bộ Đội biên phòng về phân công đảng viên Đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình trên biên giới.

Chú Nguyễn Dự ngụ ấp Phước Tiên, xã Thông Bình chia sẻ: “Trên tuyến biên giới này, những người lính biên phòng xuống từng nhà “cầm tay, chỉ việc” giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống tội phạm; tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân... là những hình ảnh đã trở nên rất thân thuộc”.

Từ đầu năm đến nay, CB,CS Đồn BPTB phối hợp với địa phương tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép có hàng trăm lượt người dân nghe.

Ngoài ra, để chăm lo đời sống Nhân dân, Đồn BPTB đã phát động CB,CS vào mỗi buổi nấu cơm, tiết kiệm lại 1 nắm gạo để dành tặng cho người nghèo. Gần chục năm qua, mô hình “Hũ gạo tình thương” do đơn vị phát động đã hỗ trợ cho nhiều người nghèo ở địa phương. Hiện nay, hỗ trợ cho 3 hộ gia đình khó khăn, mỗi hộ 20kg gạo và 200.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, các mô hình: “Nâng bước em đến trường” đã hỗ trợ cho 6 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 500.000 đồng/cháu/tháng; chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” giúp đỡ, chăm sóc, dạy kèm cho 2 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ 200.000 đồng/cháu/tháng. Thông qua các phong trào thiết thực đó, giúp Nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng quê hương và giữ gìn sự bình yên trên biên giới.

Theo Thượng tá Lê Văn Thái - Đồn trưởng Đồn BPTB, để đạt được kết quả trên, Ban chỉ huy Đồn đã làm tốt công tác chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới; duy trì tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Mối quan hệ đối ngoại hai bên biên giới được củng cố và giữ vững. Nội bộ đoàn kết thống nhất, quản lý kỷ luật nghiêm.


Chăm lo cho học sinh nghèo.

Thời gian tới, dự kiến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các loại tội phạm như vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, buôn lậu, đánh bạc, đá gà, trộm cắp vẫn còn diễn ra, nhất là nguy cơ bọn phản động lưu vong xâm nhập, phá hoại; tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp...

Do vậy, CB,CS Đồn BPTB tiếp tục bám nắm địa bàn, nắm tình hoạt động của các loại đối tượng; duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, cùng các tổ chức chính trị - xã hội địa phương kịp thời củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị - xã hội; ổn định đời sống Nhân dân các cụm, tuyến dân cư trên biên giới.

Đặc biệt, Đồn BPTB tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CB,CS; tăng cường tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để tô thắm tình “Quân với dân như cá với nước”. Từ đó, phát huy truyền thống vẻ vang của bộ đội Cụ Hồ, xây chắc thế trận biên phòng lòng dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Kiên Giang Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Kiên Giang
Hơn 350 cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Kiên Giang đã được Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền biển, đảo.
Mô hình kết nghĩa bản – bản góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân vùng biên giới Việt Nam - Lào Mô hình kết nghĩa bản – bản góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân vùng biên giới Việt Nam - Lào
Mô hình kết nghĩa bản – bản được triển khai từ năm 2005, đến nay đã có 25/25 cặp bản kết nghĩa giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) với 2 tỉnh Savanakhet và Salavan (Lào). Góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân hai bên biên giới về các hiệp định, hiệp nghị, quy định pháp luật của hai Nhà nước.

Theo Báo Đồng Tháp

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-huy-tinh-than-doan-ket-quan-dan-giu-vung-an-ninh-trat-tu-tuyen-bien-gioi-173467.html

In bài viết