Hà Nội - Seoul (Hàn Quốc) hợp tác hỗ trợ người lao động

07:42 | 06/08/2022

Ngày 5/8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc), do Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul Kim Ki Chul dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên đã thảo luận nhiều giải pháp hợp tác hỗ trợ người lao động.
Đẩy mạnh hợp tác về lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc Đẩy mạnh hợp tác về lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc
TP HCM và TP Seoul (Hàn Quốc) thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực TP HCM và TP Seoul (Hàn Quốc) thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao đổi với Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul Kim Ki Chul.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao đổi với Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul Kim Ki Chul

(Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội).

Theo ông Nguyễn Văn Phong: Hàn Quốc đứng top đầu trong danh sách có đầu tư lớn vào Việt Nam và đứng thứ 3 trong mức đầu tư vào Hà Nội. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước và Thủ đô Hà Nội. Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự hỗ trợ của doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn đã góp phần giúp Hà Nội vượt qua khó khăn, tiếp tục khôi phục sản xuất và phát triển. Sự phát triển ngày càng rộng rãi, sâu sắc trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực công đoàn là minh chứng sống động cho sự hợp tác của hai nước nói chung và hai Thủ đô nói riêng.

Ông Phong bày tỏ mong muốn trong chuyến thăm lần này, Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ ký biên bản hợp tác và ghi nhớ nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác.

Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul Kim Ki Chul cho biết: Liên hiệp đang thiết lập Trung tâm tư vấn pháp lý hỗ trợ, giúp người lao động nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc; đồng thời xây dựng kế hoạch nâng cao mức lương cơ bản cho người lao động nước ngoài trình Chính phủ Hàn Quốc.

Ông Seoul Kim Ki Chul kỳ vọng, thông qua biên bản ghi nhớ, sẽ tạo điều kiện để hai bên hỗ trợ lẫn nhau một cách thiết thực hơn nữa.

Tại buổi tiếp, Hàn Quốc đã chia sẻ một số sáng kiến đáng chú ý như: mô hình trung tâm hỗ trợ luật pháp cho lao động nước ngoài; cơ chế hỗ trợ người lao động quá tuổi; kinh nghiệm phát triển nhà ở nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ…

Xử lý phản ánh về vướng mắc trong hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Xử lý phản ánh về vướng mắc trong hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Người Việt gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 35 năm hợp tác lao động Việt Nam-Đức Người Việt gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 35 năm hợp tác lao động Việt Nam-Đức

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-seoul-han-quoc-hop-tac-ho-tro-nguoi-lao-dong-173389.html

In bài viết