Chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

16:49 | 05/08/2022

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020- 2025 với ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Thanh niên VUFO tích cực trong các hoạt động đọc và tìm hiểu sách Thanh niên VUFO tích cực trong các hoạt động đọc và tìm hiểu sách
Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân

Dự hội nghị có ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các lãnh đạo cơ quan Liên hiệp hữu nghị, thành viên Đảng ủy và đại diện các ban, đơn vị thuộc Liên hiệp hữu nghị.

Tại hội nghị, ông Đinh Xuân Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố Quyết định số 746-QĐ/ĐUK ngày 28/7/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Theo Quyết định này, ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

, ông Phan Anh Sơn - tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Ông Phan Anh Sơn - tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - chúc mừng Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có tân Bí thư Đảng ủy, chúc mừng ông Phan Anh Sơn được tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ông Phan Anh Sơn là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, đã đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hai nhiệm kỳ, đáp ứng đầy đủ điều kiện và phẩm chất của người đứng đầu cấp ủy; nhận được tín nhiệm của cán bộ, Đảng viên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga phát biểu: tin tưởng ông Phan Anh Sơn với năng lực, tâm huyết, bản lĩnh và kinh nghiệm nhiều năm làm công tác Đảng, sẽ lãnh đạo tốt Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan, phối hợp với Đảng đoàn, lãnh đạo Liên hiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Anh Sơn - tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ lãnh đạo các ban, đơn vị, các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan đã hỗ trợ, tin tưởng giao nhiệm vụ.

Ông Phan Anh Sơn cam kết sẽ tiếp tục học tập, làm việc, tu dưỡng, rèn luyện để cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ giữ vững sự đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cho các chi bộ và toàn thể Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Hiến kế nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Hiến kế nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Hiến kế xây dựng mô hình bộ máy Liên hiệp hữu nghị ở địa phương Hiến kế xây dựng mô hình bộ máy Liên hiệp hữu nghị ở địa phương

Hải An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuan-y-chuc-danh-bi-thu-dang-uy-co-quan-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-173373.html

In bài viết