Khai mạc Hội chợ Quốc tế Hành lang kinh tế Đông Tây 2022 tại Đà Nẵng

08:31 | 04/08/2022

Tối 3/8, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại-Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây- Đà Nẵng 2022 (Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2022), tại Trung tâm Hội chợ triển lãm.
Khai mạc Tuần lễ thúc đẩy Chuyển đổi số phát triển Kinh tế vùng - Hậu Giang 2022 Khai mạc Tuần lễ thúc đẩy Chuyển đổi số phát triển Kinh tế vùng - Hậu Giang 2022
Ngày 7/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức khai mạc Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng - Hậu Giang 2022.
Việt Nam tham dự Hội chợ quốc tế Biofach 2022 Việt Nam tham dự Hội chợ quốc tế Biofach 2022
Trong khuôn khổ chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2022 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì, Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt hỗ trợ Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tham dự khu gian hàng Organic of Vietnam tại Hội chợ Biofach 2022, diễn ra từ ngày 26 đến 29/7/2022 tại Nuremberg, bang Bavaria, CHLB Đức.

Đến dự Lễ khai mạc có đồng chí Santiphap Phomvihane, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Phía thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy.

Khai mạc Hội chợ Quốc tế thương mại- Du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây 2022. Ảnh: Báo Nhân dân
Khai mạc Hội chợ Quốc tế thương mại- Du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây 2022 (Ảnh: Báo Nhân dân).

Hội chợ là sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2007 đến nay, làm cầu nối hiệu quả, giúp xúc tiến thương mại giữa các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây và các tỉnh trong khu vực. Bên cạnh đó còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh

Hội chợ diễn ra với sự tham gia của 235 doanh nghiệp với 419 gian hàng, trong đó có 8 tổ chức quốc tế tham gia với 26 gian hàng. Các sản phẩm trưng bày tại Hội chợ thuộc nhiều lĩnh vực như điện, điện tử, thiết bị công nghệ; đồ gia dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng; các sản phẩm tiêu dùng như: thực phẩm, đồ uống, hàng dệt may, thời trang, dược phẩm, hóa mỹ phẩm; dịch vụ du lịch, logictics, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bất động sản…

Các đại biểu tham quan tại Hội chợ (Ảnh: Báo Nhân dân).
Các đại biểu tham quan tại Hội chợ (Ảnh: Báo Nhân dân).

Trong khuôn khổ Hội chợ, các hoạt động khác như ngày hội sản phẩm OCOP, Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các cơ sở Công nghiệp nông thôn”; Hội nghị kết nối cung cầu Đà Nẵng và các tỉnh thành trên cả nước cũng sẽ được diễn ra. Hội chợ diễn ra từ nay đến hết ngày 8/8.

WVI đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo WVI đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo
Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tổ chức Hội thảo tham vấn chiến lược 5 năm (2023-2027). Lãnh đạo địa phương đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống với tổ chức WVI, khẳng định WVI đã đồng hành cùng tỉnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trong hơn 20 năm qua.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng
Ngày 4/7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng 2022 nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Thái Lan.

Hồng Vân (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-mac-hoi-cho-quoc-te-hanh-lang-kinh-te-dong-tay-2022-tai-da-nang-173286.html

In bài viết