Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa Đà Nẵng và Yokohama (Nhật Bản)

06:51 | 03/08/2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng vừa chủ trì buổi tiếp đoàn chính quyền thành phố Yokohama (Nhật Bản) do ông Sadayuki Kanazawa, Tổng Giám đốc Cục Quản lý và Tái chế rác thải làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Ông Sadayuki Kanazawa đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác văn hóa,… qua đó thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên.
Tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn hóa giữa ASEAN và Trung Quốc Tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn hóa giữa ASEAN và Trung Quốc
Kiên Giang và tỉnh Kampot (Campuchia) hợp tác trong 6 lĩnh vực Kiên Giang và tỉnh Kampot (Campuchia) hợp tác trong 6 lĩnh vực

Tại buổi tiếp ngày 1/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn chính quyền thành phố Yokohama (Nhật Bản). Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp tích cực của chính quyền thành phố Yokohama trong việc triển khai các chương trình hợp tác giữa hai thành phố. Thời gian qua, thành phố Yokohama cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã hỗ trợ Đà Nẵng xúc tiến các dự án ODA từ Chính phủ Nhật như dự án “Chẩn đoán tiết kiệm năng lượng bằng phương pháp quan trắc đơn giản”, dự án “Cơ chế tín chỉ chung về quản lý chất thải rắn”, dự án “Quản lý Chất thải rắn nhằm Thúc đẩy Phân loại và Tái chế tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1 được thực hiện từ 2/2017 – 2/2020”.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa Đà Nẵng và Yokohama (Nhật Bản)
Quang cảnh buổi đón tiếp đoàn chính quyền thành phố Yokohama (Nhật Bản) - (Ảnh: Thuỷ Loan/danang.gov.vn).

Phó Chủ tịch Thường trực cũng đề nghị thành phố Yokohama tiếp tục quan tâm, cùng với thành phố Đà Nẵng triển khai thành công giai đoạn 2 của dự án, đồng thời tiếp tục vận động các tổ chức của Nhật Bản tài trợ cho các dự án trong lĩnh vực quản lý đô thị, môi trường,… trong đó có dự án thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn và tái chế rác thải.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Tô Văn Hùng cho biết, hiện nay, Đà Nẵng đã triển khai các trạm quan trắc môi trường từ không khí, nước, môi trường đất. Tuy nhiên, thành phố đang rất cần sự hỗ trợ của chính quyền Yokohama để có những nghiên cứu, đưa ra các kịch bản ứng phó với môi trường thay đổi, đặc biệt là biến đổi khí hậu; hỗ trợ về trang thiết bị, phương tiện để hoàn thành chương trình thu gom, xử lý rác thải theo hướng thông minh, hiện đại.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa Đà Nẵng và Yokohama (Nhật Bản)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi tiếp - (Ảnh: Thuỷ Loan/danang.gov.vn).

Ông Sadayuki Kanazawa, Tổng Giám đốc Cục Quản lý và Tái chế rác thải cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà thành phố dành cho đoàn. Đồng thời cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa 2 thành phố ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đạt nhiều cột mốc quan trọng. Các địa phương Nhật Bản đã cùng thành phố Đà Nẵng triển khai rất nhiều các chương trình hợp tác, đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông Sadayuki Kanazawa khẳng định, thành phố Yokohama sẵn sàng hợp tác với Đà Nẵng trong việc trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ công nghệ xử lý nước thải, phân loại rác tại nguồn. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác văn hóa,… qua đó thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Đà Nẵng - Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao Đà Nẵng - Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao
Việt Nam - Ai Cập tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam - Ai Cập tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-moi-truong-giua-da-nang-va-yokohama-nhat-ban-173229.html

In bài viết