Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam

06:49 | 03/08/2022

Nhiều năm qua, kế thừa và phát huy mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt - Lào, các địa phương của Việt Nam và tỉnh Luang Namtha (Lào) đã kết nghĩa, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, cùng nhau giúp đỡ, hợp tác phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc
Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Sự kiện trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Sự kiện trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Trong đó, hai tỉnh kết nghĩa là Vĩnh Phúc và Phú Thọ đã hỗ trợ tỉnh Luang Namtha về hỗ trợ cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế và công cụ văn phòng, cụ thể: Tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ thiết bị y tế cho công an tỉnh Luang Namtha, xây trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cho huyện Luang Namtha trị giá 700.036 USD; hỗ trợ 30.000 USD cho Hội Phụ nữ tỉnh mua máy tính phục vụ công tác văn phòng; hỗ trợ 300.000 khẩu trang, 1.000 bộ quần áo bảo hộ, 50 nhiệt kế điện tử, 1.000 lọ nước sát khuẩn trị giá 18.480 USD cho tỉnh Luang Namtha phục vụ công tác chống dịch Covid-19.

Tỉnh Phú Thọ cũng hỗ trợ xây dựng trung tâm tập huấn cán bộ trị giá 476.006 USD, 10 bộ máy tính trị giá 100 triệu VNĐ; hỗ trợ 5 máy cắt sắn cho Sở Nông lâm tỉnh; viện trợ xây dựng trung tâm phòng chống và điều trị sốt rét trị giá 433.819 USD; hỗ trợ thiết bị y tế, khẩu trang 60.000 chiếc, 1.500 lọ nước sát khuẩn trị giá 13.150 USD; trường đại học Hùng Vương hỗ trợ 4 máy phun thuốc sát khuẩn điện tử trị giá 440 USD.

Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam

Cung Văn hóa Hữu nghị tỉnh Luang NamThado tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư xây dựng và khánh thành đầu năm 2010- (Ảnh: Kiều Liên/Chinhphu.vn).

Tỉnh Sơn La hỗ trợ tỉnh Luang Namtha 5 tỉ VNĐ để xây dựng Hội trường trường dân tộc nội trú tỉnh Luang Namtha; xây dựng trường trung học liên cấp huyện Nale trị giá 5 tỉ VNĐ; hỗ trợ 400 triệu VNĐ cho Văn phòng tỉnh Luang Namtha và Sở Tài chính tỉnh mua thiết bị phục vụ công tác; Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La cũn hỗ trợ 100 triệu VNĐ cho Hội đồng nhân dân tỉnh Luang Namtha. Trong giai đoạn Covid-19, tỉnh Sơn La trao tặng Luang Namtha 20.000 khẩu trang, 02 máy thở, 1.000 chai nước sát khuẩn với tổng trị giá 13.618 USD.

Tỉnh Điện Biên cũng trao tặng Văn phòng tỉnh Luang Namtha 4.400 USD; Công an tỉnh Điện Biên trao tăng Công an tỉnh Luang Namtha 01 thiết bị kiểm tra địa điểm có sự cố. Giai đoạn Covid-19, tỉnh Điện Biên hỗ trợ 32.000 khẩu trang, 300 bộ quần áo bảo hộ, một số nước sát khuẩn với tổng trị giá 4.286,24 USD… Ngoài ra, nhiều địa phương khác của Việt Nam cũng hỗ trợ Luang Namtha như thủ đô Hà Nội hỗ trợ 20.000 USD cho Luang Namtha phòng chống dịch bệnh.

Về hợp tác giáo dục, Luang Namtha đã phối hợp với các tỉnh triển khai nội dung các bản ghi nhớ, cụ thể: Tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Luang Namtha 49 suất học bổng, trong đó có 36 suất học bậc cao, 9 học bổng đại học, 4 học bổng thạc sỹ; tỉnh Phú Thọ cấp cho Luang Namtha 163 suất học bổng, trong đó có 30 suất học bổng bậc cao, 126 học bổng đại học, 6 học bổng thạc sỹ, 1 học bổng tiến sỹ; TP Hồ Chí Minh cấp cho Luang Namtha 04 suất học bổng đại học, thạc sỹ; thủ đô Hà Nội 02 suất học bổng đại học, thạc sỹ; tỉnh Sơn La cấp 205 suất học bổng học tại tỉnh Sơn La trong đó 06 suất học bổng bậc trung, 41 suất học bổng bậc cao, 52 học bổng đại học, 32 suất học bổng từ bậc cao lên đại học và từ đại học lên thạc sỹ, 74 học bổng bồi dưỡng tiếng Việt; tỉnh Thái Nguyên cấp 9 suất học bổng trong đó 06 học bổng bậc cao và 03 học bổng đại học.

Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam
Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng (trái) trao hỗ trợ cho tỉnh Luang Prabang ngày 5/10/2021 - (Ảnh: Nhandan.vn).

Phía tỉnh Luang Namtha cũng đã sát cánh, hỗ trợ các địa phương của Việt Nam khi xuất hiện thiên tai cũng như trong đợt đại dịch Covid-19, trong đó: hỗ trợ tỉnh Sơn La 100.000.000 Kíp; hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ mỗi tỉnh 80.000.000 Kíp; hỗ trợ tỉnh Sơn La, Điện Biên mỗi tỉnh 70.000.000 Kíp. Ngoài ra, từ 2016 – 2018, tỉnh Luang Namtha còn dành 16 suất học bổng tại đại học quốc gia Lào cho các tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn giữa tỉnh Luang Namtha và các địa phương của Việt Nam đã vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha với các địa phương của Việt Nam nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương của Đức và Việt Nam Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương của Đức và Việt Nam
Những chuyến thăm vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt - Lào Những chuyến thăm vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt - Lào

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vun-dap-tinh-doan-ket-huu-nghi-va-hop-tac-toan-dien-giua-luang-namtha-lao-voi-cac-dia-phuong-cua-viet-nam-173101.html

In bài viết