Tổng thống Mỹ Biden lại tự cách li sau khi tái nhiễm Covid-19

06:41 | 31/07/2022

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/07 đã tái nhiễm Covid-19 sau khi nhiều lần có kết quả âm tính hồi đầu tuần.
Giám đốc truyền thông cho Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chức Giám đốc truyền thông cho Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chức
Nhà Trắng hôm 6/7 xác nhận Kate Bedingfield, giám đốc truyền thông cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ từ chức vào cuối tháng này để dành nhiều thời gian hơn cho chồng và con nhỏ.
Sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến triển tốt sau khi mắc Covid-19 Sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến triển tốt sau khi mắc Covid-19
Ngày 24/7 (giờ địa phương), ông Kevin O’Connor - bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden - cho biết, sức khỏe của người đứng đầu Nhà Trắng đã cải thiện đáng kể sau khi được xác nhận mắc Covid-19 vào ngày 21/7

Ngoài thông tin trên, bác sỹ của Tổng thống Biden, ông Kevin O’Connor cũng cho biết ông Biden có khả năng tái nhiễm Covid-19 sau khi được điều trị với thuốc kháng virus Paxlovid. Theo bác sỹ O’Connor, ông không thấy cần thiết phải tiến hành lại quá trình điều trị vì Tổng thống Biden tiếp tục thấy khỏe mạnh và các triệu chứng Covid-19 không xuất hiện trở lại. Bác sỹ O’Connor cho biết Tổng thống Biden sẽ tự cách li để tránh virus lan rộng.

tong thong my biden lai tu cach li sau khi tai nhiem covid-19 hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP)

Tổng thống Biden được thông báo mắc Covid-19 ngày 21/07 và có xét nghiệm âm tính sau khi tự cách li và được điều trị bằng thuốc kháng virus trong 5 ngày.

Một số người ở Mỹ sau khi điều trị Covid-19 bằng thuốc kháng virus Paxlovid đã bị tái nhiễm nhưng không biết vì không xuất hiện triệu chứng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến cáo những người có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại và có các triệu chứng sau khi dùng thuốc kháng virus nên cách ly trong 5 ngày và có thể kết thúc quá trình cách li nếu tự hết sốt trong 24 giờ, không cần dùng thuốc hạ sốt và cảm thấy ổn hơn.

Cơ quan này cũng khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang trong 10 ngày sau khi các triệu chứng của họ tái phát.

UN Women hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế hậu Covid – 19 UN Women hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế hậu Covid – 19
Techcombank hỗ trợ thiết bị y tế đa chức năng điều trị bệnh nhân chấn thương do tai nạn, có bệnh nền nhiễm COVID 19 Techcombank hỗ trợ thiết bị y tế đa chức năng điều trị bệnh nhân chấn thương do tai nạn, có bệnh nền nhiễm COVID 19

Theo VOV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-thong-my-biden-lai-tu-cach-li-sau-khi-tai-nhiem-covid-19-173065.html

In bài viết