Tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới An Giang

17:59 | 29/07/2022

Từ ngày 27-29/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Phú Hội (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020, tình hình phân giới cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia, đồng thời nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo đưa người sang Campuchia cho hơn 200 người dân xã Khánh An và Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tuyên truyền Luật CSBVN cho ngư dân:  Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống IUUTuyên truyền Luật CSBVN cho ngư dân: Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống IUU
Hà Tĩnh: Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên tuyến biên giới biểnHà Tĩnh: Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên tuyến biên giới biển
Tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới An Giang
Cán bộ Đồn Biên phong cửa khẩu Long Bình tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 cho cán bộ, nhân dân xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tuyên truyền viên của 2 Đồn Biên phòng tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản, phạm vi điều chỉnh quy định trong Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020. Đồng thời, đại diện 2 đơn vị đã thông tin nhanh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên tuyến biên giới cũng như tình trạng phân giới cấp mốc trên địa bàn 02 xã Khánh An, Phú Hội nói riêng và huyện An Phú nói chung.

Qua đó, kêu gọi người dân chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; phối hợp với Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương nâng cao cảnh giác và sẵn sàng tố giác các hành vi vi phạm chủ quyền biên giới quốc gia; ngăn chặn và không tiếp tay đưa người xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống buôn lậu…

Tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới An Giang
Quang cảnh buổi tuyên truyền tại xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Dịp này, đại diện UBMTTQVN tỉnh cũng đã thông tin, tuyên truyền về một số thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng thông qua mạng xã hội, tin nhắn điện thoại để dụ dỗ người dân, nhất là khu vực biên giới sang nước bạn Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” nhằm bốc lột sức lao động bằng những hành vi phạm pháp. Đồng thời, yêu cầu người dân chấp hành tốt các quy định về Luật Biên giới quốc gia và tham gia tích cực bảo vệ đường biên cột mốc trên địa bàn.

Dự kiến của UBMTTQVN tỉnh tuyên truyền tại các xã, thị trấn biên giới còn lại trên địa bàn huyện An Phú sẽ kết thúc 1/8.

Chính phủ Australia tài trợ hệ thống nước sạch tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp Chính phủ Australia tài trợ hệ thống nước sạch tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp
Chính phủ Australia thông qua Hội Nước Australia triển khai thí điểm công nghệ xử lý nước tiên tiến chi phí thấp nhằm tăng cường tiếp cận nước uống sạch an toàn tới các vùng nông thôn tại Việt Nam.
An Giang: Trao tặng 5 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” An Giang: Trao tặng 5 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”
Nhằm hỗ trợ kịp thời cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ngày 11/5, Đại tá Nguyễn Nhật Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến trao quyết định và bàn giao 5 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.
An Giang: Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân vùng biên giới An Giang: Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân vùng biên giới
Ngày 1/6, Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hữu, huyện An Phú (An Giang) tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và thông báo về việc cấm sử dụng các thiết bị điện để khai thác thủy sản, bẫy chuột trong khu vực biên giới cho các hộ dân có đất sản xuất trên biên giới xã Phú Hữu, huyện An Phú.

Chiến Khu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuyen-truyen-phap-luat-ve-bien-gioi-quoc-gia-cho-can-bo-nhan-dan-vung-bien-gioi-an-giang-173013.html

In bài viết