Thúc đẩy hợp tác giao lưu nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

16:29 | 29/07/2022

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai khẳng định, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Giao lưu văn hoá hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2022 tại Đà Nẵng Giao lưu văn hoá hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2022 tại Đà Nẵng
Việt Nam - Indonesia đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân Việt Nam - Indonesia đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân
Tháng 9/2022 sẽ diễn ra ngày hội giao lưu hữu nghị vùng biên giới Việt Nam - Lào Tháng 9/2022 sẽ diễn ra ngày hội giao lưu hữu nghị vùng biên giới Việt Nam - Lào

Sáng 29/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu.

Chào mừng Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu thăm Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai đánh giá cao vai trò và những đóng góp của ông Takebe Tsutomu đối với quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Nhật Bản, giữa liên minh Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam nói riêng.

Thông báo về việc tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội ghi sổ tang cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chia buồn sâu sắc với Đảng Dân chủ Tự do và Chính phủ, nhân dân Nhật Bản.

Thuc day hop tac giao luu nghi sy huu nghi Viet Nam-Nhat Ban hinh anh 1

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu (Nguồn: daibieunhandan).

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển rất tốt đẹp, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai khẳng định, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam thông qua nguồn vốn ODA, đồng thời nêu rõ, Việt Nam sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA lên mức cao nhất.

Thông báo về việc thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cho biết, thời gian tới Nhóm cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và phía Nhật Bản tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023 xứng tầm và tạo dấu ấn cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản mong muốn, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu cảm ơn Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn cũng như lời chia buồn sâu sắc với đảng Dân chủ Tự do, Chính phủ, nhân dân Nhật Bản với cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Bày tỏ những tâm huyết về dự án Trường Đại học Việt - Nhật, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam mong muốn, ngôi trường này sẽ trở thành biểu tượng của quan hệ Nhật Bản-Việt Nam, đóng góp thiết thực vào hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam khẳng định, dù trên cương vị nào vẫn luôn đóng góp và vun đắp cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển toàn diện và thực chất, với sự tin cậy cao.

Thúc đẩy tình hữu nghị và tăng cường giao thương giữa Việt Nam – Hàn Quốc Thúc đẩy tình hữu nghị và tăng cường giao thương giữa Việt Nam – Hàn Quốc
Việc tổ chức “Diễn đàn hợp tác Việt – Hàn Viko30” sẽ làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Các hoạt động, chuỗi sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương chình trình giúp quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Việt Nam ra khu vực và thế giới, mở ra chương trình xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư an toàn tại Việt Nam.
Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào
Từ 14-15/7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa) và Cụm bản Lằng Khằng (huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào cấp BĐBP tỉnh năm 2022.
Thúc đẩy phát triển hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan Thúc đẩy phát triển hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Ngày 18/7, tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan Nguyễn Mạnh Cường tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan Anar Imanov nhân dịp sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-giao-luu-nghi-sy-huu-nghi-viet-nam-nhat-ban-173004.html

In bài viết