Kiên Giang và tỉnh Kampot (Campuchia) hợp tác trong 6 lĩnh vực

15:30 | 29/07/2022

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, sáng ngày 28/7 tại TP Kampot, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và Uỷ ban hành chính tỉnh Kampot (Campuchia) đã tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả hợp tác 3 năm (2019-2021) giữa hai tỉnh và đề ra phương hướng hợp tác cho năm tiếp theo.
Ba tỉnh Bắc Lào mong muốn Quảng Ninh hợp tác, giúp đỡ trong lĩnh vực khoa học công nghệ Ba tỉnh Bắc Lào mong muốn Quảng Ninh hợp tác, giúp đỡ trong lĩnh vực khoa học công nghệ
Lào mong muốn Quảng Ninh hợp tác, giúp đỡ ba tỉnh Bắc Lào (gồm: Houaphanh, Luang Prabang, Xayabury) trong lĩnh vực khoa học công nghệ để qua đó thúc đẩy chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch của các tỉnh.
Việt Nam - Ai Cập tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam - Ai Cập tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải
Mới đây, chiều 26/7, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo trực tuyến về hợp tác hàng hải giữa Việt Nam với khu kinh tế kênh đào Suez (Ai Cập).

Hội nghị diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, cởi mở và thẳng thắn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang, Lâm Minh Thành đánh giá cao sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng hai bên. Biểu dương kết quả hợp tác đã đạt được, đồng thời cảm ơn chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Kampot đã phối hợp tích cực, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh.

Tỉnh trưởng tỉnh Kampot, Mao Thunin cảm ơn sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của tỉnh Kiên Giang. Cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ hợp tác hữu nghị vì sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của hai tỉnh và hai nước.

Kiên Giang và tỉnh Kampot (Campuchia) hợp tác trong 6 lĩnh vực
Quang cảnh hội nghị.

Về những kết quả đã đạt được, hai bên đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn trở ngại thúc đẩy các lĩnh vực hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Nổi bật là công tác phối hợp đảm bảo an toàn đường biên mốc giới, an ninh trật tự.

Công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hi sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia (đến nay hai tỉnh đã hồi hương được 1667 bộ hài cốt liệt sĩ, riêng trong 3 năm qua đã hồi hương được 41 bộ).

Công tác phân giới mốc được hai tỉnh tạo điều kiện thuận lợi (đến nay trên tuyến biên giới giữa tỉnh Kiên Giang và các tỉnh của Campuchia chủ yếu là Kampot đã xây dựng được 23/28 cột mốc chính, 80/80 mốc phụ).

Quản lý cửa khẩu và giao thương được lãnh đạo hai tỉnh quan tâm chỉ đạo theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên qua lại thăm thân, du lịch, trao đổi hàng hóa thúc đẩy thương mại song phương phát triển (trong giai đoạn 2019 - 2021, dù chịu nhiều tác động tiêu cực do do dịch bệnh COVID-19 nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu chính ngạch hai bên vẫn đạt 253.494.860,10 USD (tăng 32,32% so với cùng kỳ 2016 - 2018). Ngoài ra các lĩnh vực hợp tác khác như năng lượng điện, nông lâm nghiệp, thuỷ sản, văn hóa, xã hội, du lịch..cũng được hai tỉnh nỗ lực thúc đầy.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại, chưa được như kỳ vọng như: An ninh, trật tự tại biên giới đôi lúc chưa được xử lý kịp thời; tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn xảy ra, các văn bản thỏa thuận, kế hoạch hợp tác, giao ước thi đua giữa các cơ quan, ban ngành của hai tỉnh có thời điểm bị gián đoạn. Hoạt động liên kết xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tìm kiếm thị trường … giữa hai bên còn hạn chế; hoạt động giao lưu nhân dân, kết nối hợp tác bị ngưng trệ.

Nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế, tồn tại trên là do bối cảnh dịch bệnh COVID-19, hai bên đều phải thực hiện các biện pháp cách giãn xã hội, hạn chế gặp gỡ trao đổi dẫn đến sự phối hợp giải quyết các vấn đề chưa được kịp thời.

Trong thời gian tới, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp giải quyết tốt các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đồng thời thảo luận và thống nhất các nội dung, nguyên tắc và biện pháp phối hợp triển trong thời gian tới, với 6 lĩnh vực hợp tác. Gồm: Đảm bảo an ninh trật tự biên giới và phòng chống tội phạm. Tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban liên hợp về Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia thực hiện tốt kế hoạch phân giới cắm mốc của Chính phủ hai nước.

Kiên Giang và tỉnh Kampot (Campuchia) hợp tác trong 6 lĩnh vực
Kiên Giang (Việt Nam) và tỉnh Kampot (Campuchia) hợp tác trong 6 lĩnh vực.

Hợp tác quản lý tốt khu vực cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại, thăm thân nhân, du lịch, trao đổi hàng hoá…

Đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, xúc tiến thương mại, tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, giúp các doanh nghiệp ký kết hợp tác, liên doanh, liên kết…

Hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa nghệ thuật… nâng cao hiểu biết lẫn nhau nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh.

Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất ký kết các nội dung hợp tác nêu trên và giao cho các ngành, các cấp, các đơn vị của hai tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành thực hiện. Hai bên thống nhất hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và tiếp tục ký kết thực hiện cho những năm tiếp theo.

Tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Gia LaiTỉnh Mondulkiri (Campuchia) tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai
UBND tỉnh Gia Lai vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Mondulkiri (Campuchia) do Ngài Bá tước Rat Sokhorn làm trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành 02 tỉnh và lãnh đạo Công ty Rothkiri, Công ty Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh.
Nhiều sự kiện quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân diễn ra trong tuần quaNhiều sự kiện quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân diễn ra trong tuần qua
Lần đầu tiên, Hội nghị toàn quốc về đối ngoại nhân dân được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức với sự tham dự của hơn 200 đại biểu. Thành công của hội nghị là cơ sở quan trọng để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các thành viên kiện toàn tổ chức, tăng cường hoạt động thiết thực và hiệu quả hơn.

Kiên Giang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-giang-va-tinh-kampot-campuchia-hop-tac-trong-6-linh-vuc-172995.html

In bài viết