Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thông báo về việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới

14:23 | 29/07/2022

Nhằm triển khai Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, ngày 29/6/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.
Đức ngừng cấp thị thực hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới xanh tím than Đức ngừng cấp thị thực hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới xanh tím than
Bộ Ngoại giao thông tin về việc Đức dừng visa cho hộ chiếu Việt Nam mẫu mới Bộ Ngoại giao thông tin về việc Đức dừng visa cho hộ chiếu Việt Nam mẫu mới
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thông báo về việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới
Về việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Trên cơ sở đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam tại Nhật Bản từ ngày 1/7/2022.

Do các lý do kỹ thuật liên quan tới việc chuyển đổi sang hộ chiếu phổ thông mẫu mới, trong tháng 7 và tháng 8 năm 2022, thời gian xử lý hồ sơ cấp đổi hộ chiếu sẽ có thể kéo dài hơn thường lệ.

Đồng thời, hồ sơ cấp đổi hộ chiếu gửi qua đường bưu điện tới Đại sứ quán sau ngày 21/6/2022 sẽ bắt đầu được xét cấp đổi theo mẫu mới. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xin trân trọng thông báo để Quý Công dân Việt Nam tại Nhật Bản biết và hợp tác với Đại sứ quán.

* Đối với những trường hợp chưa cấp thiết, đề nghị Quý Công dân cân nhắc lui lại thời gian gửi hồ sơ cấp đổi hộ chiếu.

Hộ chiếu phổ thông mới giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới Hộ chiếu phổ thông mới giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: Việt Nam - Lào có mối quan hệ truyền thống Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: Việt Nam - Lào có mối quan hệ truyền thống

Vân Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-nhat-ban-thong-bao-ve-viec-cap-ho-chieu-pho-thong-mau-moi-172985.html

In bài viết