Bộ Ngoại giao thông tin về việc Đức dừng visa cho hộ chiếu Việt Nam mẫu mới

07:23 | 29/07/2022

Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Ngoại giao làm việc với phía Đức để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo tạm thời chưa cấp thị thực cho công dân sử dụng hộ chiếu Việt Nam mẫu mới.
Việt Nam đề xuất 4 nội dung tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công – Lan Thương lần thứ 7 Việt Nam đề xuất 4 nội dung tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công – Lan Thương lần thứ 7
Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine
Đức ngừng cấp thị thực hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới xanh tím than Đức ngừng cấp thị thực hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới xanh tím than

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao tối 28/7, ngay sau khi nhận được công hàm từ phía Đức về việc ngừng cấp thị thực trên hộ chiếu mẫu mới, Cục Lãnh sự đã làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để trao đổi thông tin và phương án xử lý vướng mắc.

Chiều 28/7, Cục Lãnh sự đã giao thiệp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đề nghị hai bên phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn về mặt kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức, phù hợp với tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã liên hệ để thu xếp trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng Đức về việc này.

Hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam còn được gọi là hộ chiếu xanh tím than để phân biệt với hộ chiếu phổ thông mẫu cũ - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam còn được gọi là hộ chiếu xanh tím than để phân biệt với hộ chiếu phổ thông mẫu cũ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để thúc đẩy xử lý vấn đề.

Trước đó, ngày 27/7, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho biết, sẽ không cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than (có số xê-ri bắt đầu bằng P).

Với những người đã được cấp thị thực, Đại sứ quán Đức khuyên họ không nên đến Đức vì có nguy cơ sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Đại sứ quán Đức cho biết sẽ liên lạc riêng với những người này.

Cũng theo thông báo, người Việt Nam hiện giờ không thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh Đức (loại C và D) với hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than.

Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định nêu trên được áp dụng cho đến khi có thông báo khác.

Đại sứ quán Đức xác nhận đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Việt Nam về vấn đề với hộ chiếu mẫu mới cấp từ ngày 1-7-2022.

Trong đó, phía Đức thông báo mẫu hộ chiếu này "tạm thời không được công nhận ở Đức" vì thiếu thông tin về nơi sinh khiến việc xác định người đang mang hộ chiếu là ai trở nên khó khăn, nhất là các trường hợp trùng họ.

Lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an khẳng định hộ chiếu mẫu mới "đúng quy định, đúng thông lệ quốc tế". Việt Nam sẽ làm việc qua đường ngoại giao và đảm bảo quyền lợi của công dân theo luật định.

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1/7, được thiết kế tỉ mỉ, trên mỗi trang là hình ảnh phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng như vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú...

Hộ chiếu vẫn giữ nguyên kích thước, chiều ngang 88 mm, dài 125 mm và dày trong khoảng 0.75 mm, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than. Những đổi mới trên góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và thể hiện truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.

World Vision Việt Nam tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường cho giáo viên Đắk Nông World Vision Việt Nam tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường cho giáo viên Đắk Nông
Khoá tập huấn đã trang bị cho các giáo viên mầm non kiến thức và kỹ năng truyền thông sáng tạo về nước sạch, vệ sinh cá nhân và môi trường cho phụ huynh và trẻ em dưới 5 tuổi.
Giáo sư Nhật Bản đánh giá cao việc Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập Giáo sư Nhật Bản đánh giá cao việc Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
Việc Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là “bước tiến lớn” hướng tới việc xây dựng cơ chế chống tham nhũng hiệu quả ở Việt Nam. Trên đây là khẳng định của Giáo sư Hirofumi Takada, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS), trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tokyo về vấn đề này.
Hộ chiếu phổ thông mới giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới Hộ chiếu phổ thông mới giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới
Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, mỗi trang được in hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-ngoai-giao-thong-tin-ve-viec-duc-dung-visa-cho-ho-chieu-viet-nam-mau-moi-172952.html

In bài viết