Tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Khê Nữ

17:36 | 28/07/2022

Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 27/7, tại Chùa Khê Nữ, Đông Anh (Hà Nội), thay mặt cộng đồng kiều bào tại Hàn Quốc, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh và Trung tâm Văn hoá Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong các thời kỳ bảo vệ tổ quốc.
Gặp mặt tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Pháp Gặp mặt tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Pháp
"Khúc tráng ca hòa bình" tái hiện và khắc ghi những trang sử hào hùng
Tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Khê Nữ
Các đại biểu và nhân dân tham dự Đại lễ cầu siêu.

Sư cô Thích Nữ Giới Tánh cho biết, hoạt động này được thực hiện theo truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và thấm nhuần đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc với các thế hệ đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đến dự và phát biểu, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Phó chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Trung tâm Văn hoá Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Đại lễ cầu siêu.

“Chúng ta có mặt ở đây để tưởng nhớ đến hơn 1 triệu liệt sĩ đã hi sinh trong các cuộc kháng chiến, trong đó có khoảng 300.000 liệt sĩ chưa tìm được danh tính, biết bao thương binh đã để lại một phần cơ thể mình ở nơi chiến trường. Chúng ta được hưởng hoà bình, được sống hạnh phúc thì không thể quyên được công ơn của những người đã đem lại hòa bình, yên ổn cho tất cả chúng ta ngồi đây”, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh.

Tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Khê Nữ
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng phát biểu tại Đại lễ cầu siêu.

Buổi lễ cầu siêu không chỉ nhận được sự ủng hộ của người Việt Nam ở trong nước mà còn có bà con đang sinh sống và học tập, làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó, các ni cô ở Hàn Quốc cũng luôn luôn hướng về tổ quốc, đem lại tình cảm thân thương cho đất nước.

Trên cơ sở đó, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng bày tỏ hi vọng rằng bà con kiều bào khắp năm châu sẽ luôn hướng về tổ quốc. Để tỏ lòng biết ơn, thì mỗi người con đất Việt hãy đem sức mình đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Khê Nữ
Sư cô Thích Nữ Giới Tánh làm lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Khê Nữ
Các đại biểu thả đèn hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại lễ cầu siêu, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh và các đại biểu cũng trao nhiều phần quà tặng tới các gia đình người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ... nhằm góp phần nhỏ bé xoa dịu những mất mát, hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, trường tồn của Tổ quốc; bảo vệ cuộc sống an bình của người dân.

Tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Khê Nữ
Các đại biểu trao quà cho các gia đình có thương binh, liệt sĩ.
Xúc động Lễ tri ân cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Chùa Ba Vàng Xúc động Lễ tri ân cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Chùa Ba Vàng
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27/7/2022, chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) tổ chức Lễ tri ân cầu siêu các anh hùng liệt sĩ để tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Gặp mặt tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Pháp Gặp mặt tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Pháp
Vào ngày 27/7/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp, đông đảo đại diện cán bộ các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với đất nước.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-dai-le-cau-sieu-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-tai-chua-khe-nu-172933.html

In bài viết