Sóc Trăng trao hơn 50.500 phần quà và 50 “Mái ấm công đoàn” cho người lao động

17:39 | 28/07/2022

Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp công đoàn ở Sóc Trăng đã trao tặng hơn 50.500 phần quà, tổng số tiền trên 16 tỷ đồng; hỗ trợ 50 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 2,38 tỷ đồng.
Sóc Trăng hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 17.000 căn nhà tình nghĩa Sóc Trăng hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 17.000 căn nhà tình nghĩa
Sóc Trăng mong muốn kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Sóc Trăng mong muốn kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Đây là được Liên Đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cho biết tại buổi Họp mặt cán bộ Công đoàn 3 đơn vị: Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ, nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), tại Sóc Trăng ngày 28/7.

Sóc Trăng trao hơn 50.500 phần quà và 50 “Mái ấm công đoàn” cho người lao động
Ban tổ chức trao tặng nhà cho người nghèo tại Sóc Trăng tại lễ họp mặt.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp công đoàn đã trao tặng 50.589 phần quà, tổng số tiền trên 16 tỷ đồng; hỗ trợ 50 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 2,38 tỷ đồng. Khi dịch bệnh Covid -19 bùng phát, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã trao 6.116 túi “An sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động, gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổng giá trị trên 1,2 tỷ đồng; trao 1.479 gói hỗ trợ “Tăng cường dinh dưỡng” cho y, bác sỹ tuyến đầu phòng, chống dịch, với kinh phí thực hiện hơn 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ khẩn cấp cho 2.992 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 3,9 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, Sóc Trăng luôn quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tỉnh hình mới, trọng tâm là thực hiện vai trò cầu nối giữa cấp ủy, cơ quan với công nhân, người lao động, là tổ cức đại diện, tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào yêu cầu các cấp Liên đoàn thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đoàn viên, người lao động nắm, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. Đối với cán bộ công đoàn các cấp phải đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước; tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến từ cơ sở…

Dịp này, Ban tổ chức đã 83 trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; trao hỗ trợ 17 căn nhà “Mái ấm công đoàn” và vận động trao tặng 2 căn nhà cho hộ nghèo tại tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1.663 căn nhà cho người nghèo Sóc Trăng tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1.663 căn nhà cho người nghèo
Sóc Trăng hỗ trợ triển khai xây dựng 1.663 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí thực hiện là hơn 83,1 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2021, tỉnh cũng đã triển khai hoàn tất hỗ trợ xây dựng 2.081 căn nhà cho các hộ nghèo, tất cả kinh phí được vận động xã hội hóa.
Sóc Trăng hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 17.000 căn nhà tình nghĩa Sóc Trăng hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 17.000 căn nhà tình nghĩa
Tỉnh Sóc Trăng vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 140 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 17.000 căn nhà tình nghĩa.
Sóc Trăng mong muốn kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Sóc Trăng mong muốn kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Sáng 28/7, Đoàn công tác Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), do ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Ban Điều phối viện trợ Nhân dân (PACCOM), Trưởng Văn phòng phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) dẫn đầu đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/soc-trang-trao-hon-50500-phan-qua-va-50-mai-am-cong-doan-cho-nguoi-lao-dong-172923.html

In bài viết