Thỏa thuận giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine

07:35 | 24/07/2022

Vừa qua, Nga và Ukraine đã ký kết riêng các thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian để nối lại việc vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen ra thị trường thế giới.
Mặt trận tổ quốc và đội ngũ trí thức hiến kế phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Mặt trận tổ quốc và đội ngũ trí thức hiến kế phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long
Kịp thời cứu một ngư dân bị cá mập tấn công khi đang khai thác hải sản trên biển Kịp thời cứu một ngư dân bị cá mập tấn công khi đang khai thác hải sản trên biển
Thỏa thuận bốn bên giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chủ trì lễ ký kết diễn ra ở Istanbul,

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/7/2022 (Ảnh: VOV).

Nhờ có thỏa thuận trên mà việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine từ các cảng ở biển Đen được đảm bảo an toàn và xuất khẩu ngũ cốc của Nga được dỡ bỏ phong tỏa.

Thỏa thuận được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi là “ngọn hải đăng hy vọng" này bao gồm 2 tài liệu. Bản ghi nhớ đầu tiên có giá trị trong 3 năm, giải quyết những vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt các nông sản và phân bón của Nga. Tài liệu thứ hai có giá trị trong 120 ngày và có thể mở rộng về mặt thời gian, xác định cơ chế để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng do nước này kiểm soát.

Thỏa thuận này đã tạo điều kiện để xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine cũng như ngũ cốc và phân bón của Nga, chấm dứt tình trạng bế tắc, đe dọa an ninh lương thực toàn cầu trong thời gian qua. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov đã ký các thỏa thuận riêng với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. Lễ ký kết diễn ra ở Istanbul và được chứng kiến bởi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Thỏa thuận này sẽ giúp cho Ukraine có thể xuất khẩu 22 triệu tấn ngũ cốc và các nông sản khác bị mắc kẹt ở các cảng Biển Đen do chiến tranh.

Các phái đoàn quân sự của Nga và Ukraine cũng đạt được một thỏa thuận hồi tuần trước, theo một kế hoạch của Liên Hợp Quốc cho phép Nga xuất khẩu ngũ cốc và phân bón.

Thỏa thuận này sẽ giúp ổn định giá lương thực, chấm dứt tình trạng bế tắc đến đe dọa an ninh lương thực toàn cầu thời gian qua.

Chuyến bay giải cứu gần 300 người Việt từ Ukraine đã về nước an toàn Chuyến bay giải cứu gần 300 người Việt từ Ukraine đã về nước an toàn
Mặt trận tổ quốc và đội ngũ trí thức hiến kế phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Mặt trận tổ quốc và đội ngũ trí thức hiến kế phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Thiện Phú

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thoa-thuan-giai-cuu-22-trieu-tan-ngu-coc-ukraine-172669.html

In bài viết