Hỗ trợ người Khmer gốc Việt ổn định cuộc sống tại Campuchia

07:15 | 23/07/2022

Ngày 22/7, Đoàn công tác của Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia do Chủ tịch Hội Sim Chy dẫn đầu đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Dương Sà Kha, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.
Ấn tượng triển lãm Ấn tượng triển lãm "Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia"
Tổng giám đốc điều hành World Bank sang thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam Tổng giám đốc điều hành World Bank sang thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, ông Sim Chy đã thông tin về đời sống đồng bào Khmer gốc Việt tại Campuchia với khoảng 165 ngàn người. Đồng bào vùng đô thị có đời sống ổn định với ngành nghề thương mại, dịch vụ, riêng đồng bào vùng nông thôn, đặc biệt là ở Biển Hồ còn gặp nhiều khó khăn…

Hỗ trợ người Khmer gốc Việt ổn định cuộc sống tại Campuchia
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác của Hội Khmer - Việt Nam tại Camuchia tại Sóc Trăng.

Thời gian qua, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng của vương quốc Campuchia và các bộ, ngành chức năng của Việt Nam hỗ trợ cấp thẻ cư trú thường trực; thực hiện các bước theo quy định để người đủ điều kiện được nhập quốc tịch Campuchia. Hội còn vận động doanh nghiệp xây dựng trường học, nhà đa năng, nhà ở, học bổng cho sinh viên, trong đó có 5 trường hợp được hỗ trợ học bổng học thạc sĩ.

Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Camuchia cũng ghi nhận sự hỗ trợ của tỉnh Sóc Trăng đối với đồng bào Khmer gốc Việt sinh sống tại Campuchia, nhất là thời điểm dịch Cobvid-19 bùng phát, đó là nguồn động viên rất lớn để đồng bào vượt qua khó khăn…

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, ông Dương Sà Kha đã thông tin đến Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia về kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo ông Dương Sà Kha, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị bền chặt qua nhiều giai đoạn lịch sử, trong đó kiều bào là bộ phận không thể tách rời của dân tộc.

Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia là cầu nối quan trọng, duy trì quan hệ gắn bó kiều bào với quê hương, đất nước. Đồng thời mong muốn, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò hoạt động ngoại giao, tích cực vận động chính quyền nước sở tại tạo thuận lợi cho người Khmer gốc Việt làm ăn sinh sống bình thường và đảm bảo các điều kiện pháp lý để cư trú ổn định, lâu dài tại Campuchia.

Dịp này Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ 5.000 USD cho Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia.

Canada có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Sóc Trăng trong hơn 22 năm qua Canada có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Sóc Trăng trong hơn 22 năm qua
Trong hơn 22 năm qua, tỉnh Sóc Trăng luôn là đối tác quan trọng trong chương trình hỗ trợ quốc tế của chính phủ Canada. Mối quan hệ lâu dài của hai bên đã và đang phát triển theo quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada.
Sóc Trăng: 238 hộ gia đình nghèo ở nông thôn được tiếp cận nước sạch Sóc Trăng: 238 hộ gia đình nghèo ở nông thôn được tiếp cận nước sạch
Dự án Nước sạch cho cộng đồng nghèo tỉnh Sóc Trăng được triển khai thực hiện từ tháng 3 đến tháng 7/2022 với tổng kinh phí khoảng 1,15 tỷ đồng. Dự án đã hỗ trợ cho 238 bồn chứa nước (loại dung tích 2.000 lít) cho 238 hộ dân ở thị xã Vĩnh Châu và huyện Kế Sách.
Sóc Trăng tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1.663 căn nhà cho người nghèo Sóc Trăng tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1.663 căn nhà cho người nghèo
Sóc Trăng hỗ trợ triển khai xây dựng 1.663 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí thực hiện là hơn 83,1 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2021, tỉnh cũng đã triển khai hoàn tất hỗ trợ xây dựng 2.081 căn nhà cho các hộ nghèo, tất cả kinh phí được vận động xã hội hóa.

Phúc An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ho-tro-nguoi-khmer-goc-viet-on-dinh-cuoc-song-tai-campuchia-172624.html

In bài viết