Có tài khoản định danh điện tử, không cần trình thẻ căn cước công dân

16:56 | 22/07/2022

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), từ ngày 18 7 2022, tất cả hồ sơ được phê duyệt của công dân được kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ra đời ứng dụng quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Các thông tin hiển thị trên căn cước công dân điện tử có giá trị tương đương trên thẻ...
LUMIÈRE Boulevard - Dự án sở hữu trọn bộ lợi thế “cận giang - cận thị - cận lộ” LUMIÈRE Boulevard - Dự án sở hữu trọn bộ lợi thế “cận giang - cận thị - cận lộ”
Hơn 6.400 cơ sở khám chữa bệnh cho phép dùng căn cước công dân thay thẻ BHYT Hơn 6.400 cơ sở khám chữa bệnh cho phép dùng căn cước công dân thay thẻ BHYT
Những trường hợp phải đổi ngay căn cước công dân gắn chip, nếu không sẽ bị phạt tiền Những trường hợp phải đổi ngay căn cước công dân gắn chip, nếu không sẽ bị phạt tiền
Có tài khoản định danh điện tử, không cần trình thẻ căn cước công dân
Người dân có thể rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip Người dân có thể rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
Thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip đang ngày càng mang tới nhiều tiện lợi cho người dân.
EVN có 4 công trình được vinh danh tại Giải thưởng VIFOTEC lần thứ 16 EVN có 4 công trình được vinh danh tại Giải thưởng VIFOTEC lần thứ 16
Tại Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (VIFOTEC) lần thứ 16 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vinh dự có tới 4 công trình được vinh danh.
Giảm lệ phí làm căn cước công dân gắn chip đến hết ngày 30/6 Giảm lệ phí làm căn cước công dân gắn chip đến hết ngày 30/6
Theo quyết định của Bộ Tài Chính, ngày 30/6/2022 là hạn cuối cùng giảm lệ phí làm căn cước công dân gắn chíp.

Theo TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/co-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-khong-can-trinh-the-can-cuoc-cong-dan-172595.html

In bài viết