Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân huyện Cát Hải

13:59 | 20/07/2022

Ngày 19/7, tiếp tục thực hiện công tác dân vận tại các địa phương, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình đồng hành với ngư dân tại Quảng Ninh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình đồng hành với ngư dân tại Quảng Ninh
Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, hôm qua (14/7), đơn vị đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Tiên Yên.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ, trú tại Tổ dân phố số 9, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng.
Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Rồng, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Hải Phòng trao quà cho các gia đình chính sách của huyện Cát Hải, Hải Phòng (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN).

Trong chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tặng 70 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 xe đạp, 20 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; thăm, tặng quà gia đình chính sách; tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), tặng cờ Tổ quốc, cấp phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân tại khu neo đậu tàu thuyền của huyện Cát Hải. Tổng kinh phí cho các hoạt động trên là 150 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Rồng tặng quà cho bà con ngư dân huyện Cát Hải, Hải Phòng (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN).

Theo ông Đoàn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Cát Hải, đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển và cấp uỷ, chính quyền đối với các gia đình chính sách, các hộ ngư dân và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, vươn lên trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân huyện Cát Hải (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN).

Hoạt động này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người đã không tiếc máu xương chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Cấp uỷ, chính quyền các địa phương khu vực đảo Cát Hải mong muốn lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục nhân rộng chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” vừa tạo điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, vừa góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quảng Ngãi: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 cùng người dân thu gom rác tại cửa biển Sa Cần Quảng Ngãi: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 cùng người dân thu gom rác tại cửa biển Sa Cần
Gần 700 đoàn viên thanh niên, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển hải đoàn 23 (Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2) cùng nhân dân đã ra quân thu gom, xử lý rác thải ở cửa biển Sa Cần, thuộc thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
80 ngư dân Huế được phổ biến khai thác thủy sản vùng biển được cấp phép 80 ngư dân Huế được phổ biến khai thác thủy sản vùng biển được cấp phép
80 ngư dân xã Giang Hải, huyện Phú Lộc được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên Huế phối hợp tuyên truyền hoạt động khai thác thủy sản vùng biển được cấp phép.

Theo TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-1-dong-hanh-voi-ngu-dan-huyen-cat-hai-172461.html

In bài viết