Biên phòng Quảng Bình đưa ánh sáng đến vùng biên nước bạn Lào

16:43 | 14/07/2022

Chương trình “Ánh sáng vùng biên” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình phát động và tổ chức thực hiện đã và đang góp phần làm bừng sáng nhiều bản làng vùng biên giới Việt - Lào.
Việt Nam – Lào: Khảo sát khu vực biên giới giữa hai nước để thu hút đầu tư Việt Nam – Lào: Khảo sát khu vực biên giới giữa hai nước để thu hút đầu tư
Quảng Ngãi: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 cùng người dân thu gom rác tại cửa biển Sa Cần Quảng Ngãi: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 cùng người dân thu gom rác tại cửa biển Sa Cần
Biên phòng Quảng Bình đưa ánh sáng đến vùng biên nước bạn Lào
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo lắp ráp hệ thống điện năng lượng mặt trời để xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên” (Ảnh: Đức Trí/ Báo Biên phòng).

Cụ thể, BĐBP Quảng Bình đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng thực hiện nhiều dự án, công trình nhằm nâng cao cuộc sống nhân dân định cư trên khu vực biên giới tỉnh nhà. Tiêu biểu như dự án trồng lúa nước ở xã Thượng Hóa; Dân Hóa (huyện Minh Hóa); xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy)… đã giúp đồng bào dân tộc Vân Kiều ở địa phương tự chủ được lương thực. Không chỉ hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững, từ năm 2019 đến nay, BĐBP Quảng Bình đã triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên” tặng nhân dân tại các bản làng, khu dân cư biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của BĐBP Quảng Bình đã trích ngày lương, phụ cấp, kêu gọi nguồn xã hội hóa tạo kinh phí và tham gia hàng nghìn ngày công triển khai xây dựng các công trình. Tùy theo điều kiện tại các địa phương, BĐBP sẽ triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên” bằng hệ thống điện lưới hoặc bằng đèn năng lượng mặt trời.

Sau 3 năm triển khai, đến nay, BĐBP Quảng Bình đã huy động nguồn lực xây dựng 78 công trình/75km đường điện “Ánh sáng vùng biên” tặng nhân dân biên giới. Hệ thống điện đường do BĐBP xây dựng tại các bản làng vùng biên đã kiến tạo bộ mặt nông thôn với nhiều gam màu tươi sáng, góp phần tăng cường an ninh trật tự trên địa bàn. Những bản làng biên giới giờ đây đã khang trang hơn, cuộc sống của các đồng bào dân tộc thiểu số đã đổi thay rất nhiều về mọi mặt. Nhờ có “Ánh sáng vùng biên” do BĐBP xây dựng, trao tặng mà cuộc sống của chúng tôi ổn định và vui hơn trước. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng vì thế mà ổn định, các hiện tượng như trộm cắp tài sản của nhân dân cũng không còn nữa.

Biên phòng Quảng Bình đưa ánh sáng đến vùng biên nước bạn Lào
Nhiều bản làng bừng sáng dưới ánh điện chương trình “Ánh sáng vùng biên” (Ảnh: Báo Dân tộc và phát triển).

Cùng với việc chăm lo cho cuộc sống nhân dân trên địa bàn biên giới tỉnh nhà, BĐBP Quảng Bình cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đơn vị chức năng của Lào hỗ trợ đồng bào ở phía đối diện từng bước giảm bớt khó khăn. Qua trao đổi thông tin với đơn vị bảo vệ biên giới của Lào, BĐBP Quảng Bình biết được bản Na Chắt, cụm bản Thồông Khám, huyện Bua la pha, tỉnh Khăm Muộn, (Lào) là nơi có 110 hộ dân với 623 nhân khẩu, đời sống còn nhiều khó khăn. Với mong muốn giúp người dân của Lào giảm bớt khó khăn, BĐBP Quảng Bình đã trao đổi với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới của Lào về ý định xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên” tặng nhân dân bản biên giới đối diện.

Chủ trương được hai bên thống nhất, khảo sát để xây dựng tại bản Na Chắt một cổng chào, hệ thống điện chiếu sáng với 50 cột và 50 bóng đèn năng lượng mặt trời công suất lớn. Để thực hiện “dự án”, BĐBP Quảng Bình đã huy động nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa, đồng thời điều động cán bộ, chiến sĩ sang phối hợp với đơn vị bảo vệ biên giới phía bạn để thi công. Cán bộ, chiến sĩ của BĐBP điều động sang biên giới nước bạn là những quân nhân đã từng gia công, xây dựng hàng ngàn cột đèn, hàng chục cổng chào, công trình “Ánh sáng vùng biên” trên toàn khu vực biên giới.

Quảng Bình: Chủ động phương châm “Bốn tại chỗ” khu vực biên giới biển Quảng Bình: Chủ động phương châm “Bốn tại chỗ” khu vực biên giới biển
Bình Thuận: 18 lao động trên tàu cá đang mất liên lạc ở vùng biển Phú Quý Bình Thuận: 18 lao động trên tàu cá đang mất liên lạc ở vùng biển Phú Quý

Sơn Lâm (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bien-phong-quang-binh-dua-anh-sang-den-vung-bien-nuoc-ban-lao-172141.html

In bài viết