Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp không ngững phát triển qua từng thời kỳ

16:46 | 13/07/2022

Ngày 12/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 - 14/7/2022). Tại đây, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser đã khẳng định quan hệ hữu nghị thân thiết của hai nước đã và đang trở nên sâu sắc và phát triển hơn qua từng thời kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.
Vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Đan Mạch ngày càng phát triển Vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Đan Mạch ngày càng phát triển
Chiều 06/7/2022, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Đan Mạch Kim Højlund Christensen đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Quan hệ Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực Quan hệ Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam và Pháp có mối quan hệ ngày càng tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Năm 2023, Việt Nam và Pháp sẽ cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Các đại biểu, khách mời và Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Pháp chụp hình kỷ niệm. Ảnh:
Các đại biểu, khách mời và Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Pháp chụp hình kỷ niệm (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP.HCM cho biết, ngày Quốc Khánh Pháp 14/7 hay còn gọi là ngày Bastille vô cùng quan trọng và có ý nghĩa đối với người dân nước Pháp bởi đây là cột mốc đã đánh dấu lịch sử nước Pháp bước sang trang mới, thời kỳ khai sáng nước Pháp mang tầm ảnh hưởng thế giới.

PGS.TS BS Nguyễn Thị Ngọc Dung - chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp TP.HCM phát biểu mở đầu sự kiện
PGS.TS BS Nguyễn Thị Ngọc Dung - chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp TP.HCM phát biểu mở đầu sự kiện (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh).

Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh quan hệ Việt - Pháp được hình thành từ lâu đời và ngày càng có sự gắn kết sâu sắc qua lịch sử, văn hoá. Điều đó được chứng minh thông qua quá trình lãnh đạo hai nước đã không ngừng thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực: đầu tư kinh tế - thương mại, giáo dục, y tế, công nghệ... Quan hệ Việt Nam - Pháp đã có những chuyển biến sâu rộng và ngày càng phát triển toàn diện. Về mặt đầu tư, Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại châu Âu và là thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu.

Để hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP.HCM cho biết sẽ đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân với những hoạt động cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa 2 nước.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser- Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.HCM phát biểu tại sự kiện
Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser- Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.HCM phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh).

Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser đánh giá cao tình hữu nghị giữa nước Pháp và Việt Nam ngày càng được bồi đắp qua nhiều thập kỷ, để trở thành quan hệ Đối tác chiến lược thực thụ. Quan hệ giữa hai nước cũng dựa trên nền tảng một cộng đồng người Pháp đông đảo tại TP.HCM với 6.000 công dân Pháp đăng ký trong sổ bảo hộ của Tổng Lãnh sự quán, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Turkmenistan Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Turkmenistan
Tạo tiền đề triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về người Việt Nam ở nước ngoài Tạo tiền đề triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quan-he-huu-nghi-giua-viet-nam-va-phap-khong-ngung-phat-trien-qua-tung-thoi-ky-172080.html

In bài viết