Hà Nội: Vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2022

11:45 | 13/07/2022

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố khởi động Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2022.
Rotterdam (Hà Lan) tăng cường hợp tác với Hải Phòng trong việc xây dựng và phát triển cảng biển Rotterdam (Hà Lan) tăng cường hợp tác với Hải Phòng trong việc xây dựng và phát triển cảng biển
Workbean xây dựng thư mục văn hóa công ty lớn nhất ở Châu Á nhằm giúp lao động tìm được nơi làm việc ưng ý Workbean xây dựng thư mục văn hóa công ty lớn nhất ở Châu Á nhằm giúp lao động tìm được nơi làm việc ưng ý
Hà Nội: Vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2022

Ban Tổ chức yêu cầu các thiết kế tham dự Cuộc vận động phải chuyển tải được ý nghĩa chính trị, lịch sử,

văn hóa của Thủ đô Hà Nội vào các thời điểm diễn ra sự kiện, các ngày kỷ niệm (Ảnh minh họa).

Theo đó, các thiết kế tham dự Cuộc vận động phải chuyển tải được ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội vào các thời điểm diễn ra sự kiện, các ngày kỷ niệm. Hình thức thiết kế phải có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với môi trường cảnh quan, hệ thống chiếu sáng và kiến trúc đô thị tạo được điểm nhấn, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân; thiết kế phải chứa đựng ý tưởng sáng tạo và phù hợp với xu hướng trang trí hiện đại; thiết kế phải có tính khả thi cao, ưu tiên những phương án ứng dụng công nghệ mới, sử dụng vật liệu phù hợp, có màu sắc trang nhã, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng.

Cuộc vận động năm nay tập trung tạo dựng các modul ánh sáng, cụm mô hình biểu tượng, cổng chào và các hình thức khác bằng chất liệu đèn led hoặc công nghệ trình chiếu 3D, với chủ đề xuyên suốt là “Hà Nội mừng Đảng, mừng xuân”; “Hà Nội - Thành phố sáng tạo”.

Các vị trí được bố trí điểm nhấn trang trí, chiếu sáng, gồm nhiều quảng trường, đại lộ; vườn hoa; nút, đảo giao thông… cùng các tuyến phố: Cách mạng tháng Tám, Mùng 1 tháng 5; Vườn hoa: Tượng đài Lý Thái Tổ, Cổ Tân, Diên Hồng, Lê Nin, Hàng Đậu, Lý Tự Trọng; nút giao thông lớn: Đảo giao thông trước Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Thanh Bình - Lê Trọng Tấn, ngã ba Chùa Hà, vòng xuyến trước Trung tâm hội nghị Quốc gia…; Tuyến phố: Tràng Tiền, Tràng Thi, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Thanh Niên, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Cao, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long…

Đối tượng dự thi gồm tất cả các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguyện vọng và năng lực phù hợp với Thể lệ của Cuộc vận động. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chấm, xét tặng các giải thưởng, Tổ giúp việc Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố năm 2022 không được tham gia dự thi.

Hình thức thiết kế phải chuyển tải được ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội vào các thời điểm diễn ra sự kiện, các ngày kỷ niệm, đặc biệt trong dịp chào năm mới 2023 và mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão; có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với môi trường cảnh quan, hệ thống chiếu sáng và kiến trúc đô thị, qua đó tạo được điểm nhấn, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Thiết kế cũng cần chứa đựng ý tưởng sáng tạo và phù hợp với xu hướng trang trí hiện đại, có tính khả thi cao; ưu tiên những phương án ứng dụng công nghệ mới, sử dụng vật liệu phù hợp, có màu sắc trang nhã, bảo đảm yêu cầu kỹ, mỹ thuật, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Phòng Sự kiện - Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ ngày 24 đến 30/9/2022, gồm: Bản vẽ mỹ thuật 2-3D, bản vẽ kỹ thuật, phối cảnh thực tế, phương án thi công và thuyết minh ý tưởng… Tác giả dự thi chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2022, Ban Tổ chức sẽ tiến hành các bước sơ khảo, chấm giải, tổng kết và trao giải, với dự kiến 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Được biết, đây là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm huy động những sáng kiến, giải pháp sáng tạo để tạo dựng cảnh quan, không gian, hệ thống chiếu sáng đô thị đẹp mắt cho Thủ đô Hà Nội trong các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô, đặc biệt là dịp mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023.

Xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản Xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản
Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS): Xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, hợp tác và phát triển Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS): Xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, hợp tác và phát triển

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-van-dong-thiet-ke-trang-tri-thanh-pho-nam-2022-172057.html

In bài viết