Hấp dẫn Liên hoan Tiếng hát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2022

20:30 | 10/07/2022

Sáng 10/7, Nhà Thiếu nhi phối hợp Phòng Bảo trợ và Bình đẳng giới (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau) đã tổ chức Liên hoan Tiếng hát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2022.
Khai mạc Hội diễn Khai mạc Hội diễn "Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022"
Tối 6/7, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022”.
Phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được doanh nghiệp New Zealand tặng trái cây Phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được doanh nghiệp New Zealand tặng trái cây
Trong tháng 7/2022, bảy công ty xuất khẩu trái cây của New Zealand đã quyên góp gần 10 tấn trái cây cho các tổ chức từ thiện vì phụ nữ, trẻ em tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hoan có sự tham gia của 106 em đến từ 5 đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái, Trẻ em lưu cư phường Tân Xuyên, Làng trẻ SOS Cà Mau và Trung tâm Bảo trợ xã hội tham gia thi diễn 15 tiết mục.

Được tổ chức vào mỗi dịp hè, liên hoan là sân chơi bổ ích ý nghĩa, mang đến nhiều niềm vui, giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt giao lưu học hỏi. Các tiết mục thi diễn như ca múa, kể chuyện, tốp ca, kịch, đơn ca... đã góp phần lan toả những thông điệp nhân văn, san sẻ yêu thương từ cộng đồng hướng đến những hoàn cảnh đặc biệt.

Hấp dẫn Liên hoan Tiếng hát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2022
Tiết mục đơn ca Mẹ yêu ơi của em Nhân Thu Trang (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau) mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Ảnh: Báo Cà Mau

Kết thúc Liên hoan Tiếng hát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ X năm 2022, Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 5 giải B, 4 giải C và 4 giải Khuyến khích. Đơn vị Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập xuất sắc đoạt giải Nhất toàn đoàn.

Trong khi đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định cũng vừa tổ chức đưa 14 trẻ em khuyết tật tiêu biểu của tỉnh tham dự Trại hè Sáng tạo nghệ thuật tổ chức tại tỉnh Phú Yên.

Tham dự Trại hè, các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, như: Vẽ tranh sáng tạo, nhảy flashmob, chơi các trò từ vật liệu tái chế, bowling, bắn cung, đốt lửa trại, tranh tài nấu ăn...

Mục tiêu của Trại hè là nâng cao nhận thức trong cộng đồng về người khuyết tật nói chung, đặc biệt là trẻ khuyết tật; biểu dương các em có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

GNI hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn GNI hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cửa hàng thực phẩm Mường Pa (Thanh Xuân, Hà Nội) phối hợp cùng Tổ chức GNI tiến hành hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chổi chít của gia đình Bích tại Hà Nội.
Chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới Việt Nam – Campuchia Chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
Nhiều chương trình thiết thực nhằm chăm lo cán bộ, chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hap-dan-lien-hoan-tieng-hat-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-nam-2022-171863.html

In bài viết