Việt Nam - Unesco thúc đẩy hợp tác văn hoá với đi vào chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội

10:24 | 06/07/2022

Ngày 5/7/2022, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương-Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp và làm việc với ông Christian Manhart-Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.
Tiếp tục đưa hợp tác Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả Tiếp tục đưa hợp tác Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả
Chiều ngày 3/7/2022, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 7 tại Ba-gan (Myanmar), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng
Ngày 4/7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng 2022 nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Thái Lan.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc mừng ông Christian Manhart được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) tín nhiệm, bổ nhiệm là Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, trân trọng đề nghị Tân Trưởng Đại diện quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa UNESCO và Việt Nam trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, vốn đã được xây dựng và đạt được nhiều thành tựu trong thời gian vừa qua.

Về tổng thể, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, với vai trò, đóng góp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO Hà Nội và các cơ quan chuyên môn của UNESCO, Việt Nam hiện được cộng đồng quốc tế ghi nhận là thành viên tích cực, trách nhiệm trong khuôn khổ hợp tác UNESCO, trong đó có các Công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa, Công ước 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa, Công ước UNESCO về phòng chống doping trong thể thao, cũng như công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, di sản tư liệu trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam - Unesco thúc đẩy hợp tác văn hoá với đi vào chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Cục HTQT- Bộ VH-TT&DL

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chuẩn bị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), trong đó bổ sung, cập nhật, hoàn thiện hệ thống các quy định về di sản văn hóa, bao gồm di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu…Trong quá trình này, Việt Nam sẽ tiến hành chuẩn bị Dự thảo Luật trong thời gian sắp tới trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo quy định của nước ngoài, kinh nghiệm quốc tế có liên quan.

Ông Christian Manhart-Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết Văn phòng UNESCO Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp phía Việt Nam các văn bản pháp luật, quy định về di sản văn hóa tại các quốc gia khu vực và thế giới chia sẻ sự tương đồng với Việt Nam, hỗ trợ mời các chuyên gia quốc tế về di sản văn hóa và pháp chế cùng tham vấn, khuyến nghị chính sách, chia sẻ kinh nghiệm đối với Việt Nam để hoàn thiện Dự thảo Luật.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Văn phòng UNESCO Hà Nội tiếp tục hỗ trợ cập nhật, thông tin về các chủ trương, chính sách, khuyến nghị của UNESCO đối với các Công ước, cơ chế hợp tác Việt Nam đã tham gia, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ để Việt Nam tham gia vào các cơ chế, nội dung mới trong khuôn khổ hợp tác UNESCO trong thời gian tới, cụ thể là việc gia nhập Công ước UNESCO 2001 về bảo vệ di sản văn hóa dưới nước, việc thành lập Ủy ban Quốc gia ICOMOS Việt Nam…

Trưởng Đại diện UNESCO Christian Manhart đánh giá cao sự quan tâm của Việt Nam đối với các nội dung nêu trên, khẳng định đây là những công cụ hỗ trợ Việt Nam giải quyết hiệu quả các khó khăn, thách thức phát sinh trong công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, di tích tại Việt Nam tiếp cận chất lượng quốc tế.

Việt Nam - Unesco thúc đẩy hợp tác văn hoá với đi vào chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẵn sàng phối hợp Văn phòng UNESCO Hà Nội kết nối, phối hợp tổ chức sự kiện, hoạt động, chương trình làm việc liên quan. Ảnh Cục HTQT- Bộ VH-TT&DL

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Trưởng Đại diện UNESCO Christian Manhart đã dành nhiều thời gian trao đổi về một số hồ sơ đang đệ trình UNESCO (Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Nghệ thuật làm gốm của Người Chăm…). Trong đó, Văn phòng UNESCO Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam cập nhật thông tin về tình hình hồ sơ từ Ban Thư ký và các cơ quan chuyên môn của UNESCO để công tác chuẩn bị, bảo vệ hồ sơ được kỹ lưỡng và chu đáo hơn.

Đối với các di sản thế giới đã được UNESCO công nhận, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương vui mừng cho biết hệ thông di sản thế giới tại Việt Nam (vật thể, phi vật thể, tư liệu) thực sự trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội ổn định, bền vững của cộng đồng và địa phương, thông qua những thực tế, kinh nghiệm tại Tràng An (Ninh Bình), Thừa Thiên Huế… Đồng thời, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Trưởng Đại diện UNESCO Christian Manhart thẳng thắn trao đổi về một số vấn đề, thách thức trong công tác quản lý các di sản thế giới tại Việt Nam hiện nay, trong đó nhấn mạnh khó khăn trong việc cân bằng giữa công tác bảo tồn và phát triển các giá trị các di sản.

Trưởng Đại diện UNESCO Christian Manhart bầy tỏ vinh dự tham dự Lễ Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre vừa qua, đồng thời vui mừng nhận lời mời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương liên quan tham dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh UNESCO đối với di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” tại tỉnh Tuyên Quang (dự kiến ngày 10/9/2022) và “Nghệ thuật Xòe Thái” tại tỉnh Yên Bái trong thời gian sắp tới.

Nhân dịp này, Văn phòng UNESCO Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mời Chủ tịch ICOMOS Quốc tế, Chủ tịch ICOM Quốc tế và đặc biệt là Tổng Giám đốc UNESCO vào thăm và làm việc tại Việt Nam (dự kiến vào tháng 9- 10/2022). Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trân trọng cảm ơn, khẳng định Việt Nam vinh dự được đón tiếp các Lãnh đạo cấp cao của UNESCO đến thăm và làm việc, chia sẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẵn sàng phối hợp Văn phòng UNESCO Hà Nội kết nối, phối hợp tổ chức sự kiện, hoạt động, chương trình làm việc liên quan.

Đối với Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ Việt Nam-UNESCO giai đoạn 2021-2025, hai Bên đã trao đổi, thống nhất đưa một số dự án về phát triển du lịch bền vững, bao gồm: (1) Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Lễ hội Xòe Thái kết hợp phát triển du lịch; (2) Chính sách phục hồi các điểm đến du lịch di sản và (3) đề xuất chính sách phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, (4) đánh giá hiện trạng, khung chính sách phát triển du lịch cộng đồng vào Danh mục chung các hoạt động kêu gọi xã hội hóa để triển khai thực hiện.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Trưởng Đại diện UNESCO Christian Manhart tiếp tục trao đổi về nhiều nội dung khác hai bên cùng quan tâm như: Việt Nam ứng cử Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026, Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027; phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972 (năm 2022) và 20 năm Công ước UNESCO 2003 (năm 2023); Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2022) tại Mexico, diễn ra từ 28-30/9/2022; kết quả Việt Nam triển khai Dự án thí điểm của UNESCO về Chỉ số văn hóa nhằm triển khai Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc vì sự phát triển bền vững trên phạm vi quốc gia và Thừa Thiên Huế, qua đó chuẩn bị, hướng tới việc xây dựng Bộ Chỉ số văn hóa quốc gia, qua đó đánh giá tổng thể, đầy đủ đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước; triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống các thành phố sáng tạo UNESCO, cập nhật tình hình thực hiện Công ước UNESCO về phòng chống doping trong thể thao…

Thúc đẩy hợp tác để đưa văn học Argentina và Việt Nam đến gần hơn với người dân hai nước Thúc đẩy hợp tác để đưa văn học Argentina và Việt Nam đến gần hơn với người dân hai nước
Ngày 9/6 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Argentina Dương Quốc Thanh đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành Tổ chức Sách Argentina Ezequiel Martinez trao đổi về các chương trình giới thiệu và phương thức đem đến cho các độc giả Việt Nam và Argentina các tác phẩm văn học nổi bật của hai nước.
Thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại giữa TP. HCM và Canada Thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại giữa TP. HCM và Canada
Sáng 22/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Phan Văn Mãi đã tiếp ông Behzah Babakhani - tân Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-unesco-thuc-day-hop-tac-van-hoa-voi-di-vao-chieu-sau-gop-phan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-171609.html

In bài viết