Đại sứ Mỹ: Cựu binh và giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt - Mỹ

00:00 | 03/07/2022

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thời Đại về quan hệ nhân dân hai nước, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho rằng: Cựu chiến binh và thế hệ trẻ là những lực lượng quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai bên trong quá khứ, hiện nay và tương lai.
Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình "Ươm mầm hữu nghị"
Đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp ngày càng phát triển Đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp ngày càng phát triển

Thưa đại sứ, ngài đánh giá thế nào về quan hệ Việt Nam - Mỹ hiện tại và thời gian tới đây?

Quan hệ giữa hai nước chúng ta chưa bao giờ tốt đẹp hơn hiện nay. Hai nước đã chuyển từ lịch sử xung đột và chia rẽ sang quan hệ đối tác toàn diện. Hai nước mở rộng quan hệ trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Tôi không ngừng ngạc nhiên trước bề rộng của các sáng kiến ​​song phương mà chúng ta đã đề cập kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ đại sứ.

Gần đây tôi đã gặp gỡ hàng chục chuyên gia y tế Mỹ trong chuyến công tác nhân đạo tại Phú Yên. Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo các ngân hàng Mỹ đang nỗ lực mở rộng hoạt động tại Việt Nam, các sinh viên trẻ đang chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp tại buổi khai trương Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ đặt tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Đại sứ Mỹ: Cựu binh và giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt - Mỹ
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội - Facebook).

Hai nước chúng ta đang làm việc cùng nhau trên nhiều lĩnh vực đa dạng. Đó là yếu tố cần thiết để tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác đang phát triển tốt đẹp. Tôi vô cùng hào hứng trước sự trao đổi đoàn cấp cao diễn ra sôi nổi giữa Mỹ và Việt Nam, chẳng hạn như chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam tháng 8/2021, chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tháng 6/2022, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Washington tháng 5/2022...

Ngoài ra, tháng 2/2022, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry đã đến Việt Nam để thảo luận về các ưu tiên trong vấn đề khí hậu. Chúng tôi mong đợi sẽ sớm có thêm nhiều chuyến thăm hơn nữa. Đây là những cơ hội tuyệt vời để gắn kết các lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo doanh nghiệp, mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai nước.

Mỹ cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, thịnh vượng, độc lập. Việc đảm bảo quan hệ song phương bền chặt giữa hai nước và tôn trọng hệ thống chính trị của nhau sẽ đóng vai trò nền móng trong nỗ lực đó. Chúng ta đang đi qua một giai đoạn đầy hứng khởi trong lịch sử quan hệ hai nước. Tôi hy vọng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong những năm tới.

Đại sứ Mỹ: Cựu binh và giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt - Mỹ
Lễ khai trương Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ đặt tại Học viện Ngoại giao Việt Nam (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội - Facebook).

Theo ngài, hoạt động đối ngoại nhân dân đóng góp và vai trò gì trong thành quả nêu trên?

Duy trì và mở rộng giao lưu nhân dân với Việt Nam tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam. Cách tốt nhất để làm điều đó là tạo ra các kết nối cá nhân và tăng cường đối thoại liên văn hóa.

Các chương trình trao đổi sinh viên, như Fulbright (chương trình trao đổi sinh viên do Chính phủ Mỹ tài trợ nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa Mỹ và Việt Nam thông qua trao đổi học thuật và văn hóa - PV), là một minh chứng rõ ràng. Hằng năm các chương trình này xây dựng cầu nối giữa hai nước trên khía cạnh học thuật, nghề nghiệp và cá nhân. Đến nay hơn 1.500 công dân Mỹ và Việt Nam đã tham gia chương trình. Không chỉ dừng lại ở Fulbright, trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19, gần 30.000 học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại các trường học của Mỹ hàng năm. Chúng tôi lạc quan rằng con số này sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Khi học tập tại Mỹ, sinh viên Việt Nam tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa và tìm hiểu sâu về văn hóa, lịch sử. Đồng thời sự hiện diện của sinh viên Việt Nam cũng giúp người trẻ Mỹ hiểu biết hơn về Việt Nam ngày nay. Chúng tôi cũng vui mừng hỗ trợ một số sáng kiến ​​kết nối công dân hai nước ngay tại Việt Nam, trong đó có nhóm tình nguyện viên Tổ chức Hòa bình đầu tiên tham gia giảng dạy tiếng Anh.

Về lĩnh vực ngoại giao nhân dân, tôi cũng muốn nói đến tất cả những công việc đã thực hiện trong thời gian ngắn với vai trò đại sứ. Tôi hào hứng với tinh thần thể thao tuyệt vời tại giải bóng đá Cúp Hữu nghị khu vực, sự hợp tác giữa các chuyên gia y tế trong chuyến thăm của tàu bệnh viện USNS Mercy, sự quan tâm thường xuyên của các doanh nhân Việt Nam trong việc mở rộng hoạt động với các đối tác Mỹ và sự nhiệt tình của học sinh Việt Nam mong muốn theo đuổi các chương trình học cao hơn tại các trường đại học Mỹ.

Đại sứ Mỹ: Cựu binh và giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt - Mỹ
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội - Facebook).

Đại sứ có nhận xét gì về vai trò của các cựu binh trong việc thúc đẩy tình hữu nghị nhân dân hai nước?

Hàng chục nghìn cựu binh Mỹ đã trở lại Việt Nam trong những năm qua. Cha tôi cũng là một cựu chiến binh. Ông đã đến Việt Nam ba lần trong nhiệm kỳ trước của tôi ở đây vì sự tin tưởng mạnh mẽ vào tầm quan trọng của hòa giải.

Nhiều cựu chiến binh đến thăm Việt Nam ngắn ngày, nhưng một số lượng đáng kể đã nhiệt tình tham gia tình nguyện tại các dự án nhân đạo, các chương trình trao đổi Fulbright, các sáng kiến ​​nhằm cải thiện cuộc sống của người Việt, bao gồm rà phá bom mìn còn sót lại trong chiến tranh, giảng dạy trong các trường đại học trên cả nước và tăng cường đối thoại liên văn hóa.

Những cựu chiến binh này đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy quá trình hàn gắn của hai nước và mở đường cho mối quan hệ song phương ngày càng phát triển thông qua việc tạo ra kết nối cá nhân giữa công dân Mỹ và Việt Nam.

Tôi cho rằng Việt Nam ngày nay không giống như 10 năm trước đây và càng khác xa thời điểm 50 năm trước. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Mỹ vẫn chưa được tiếp xúc với những câu chuyện về Việt Nam hiện đại.

Các cựu chiến binh, đặc biệt là những người tích cực tham gia vào các vấn đề song phương, đưa ra góc nhìn độc đáo về sự phát triển của mối quan hệ Việt - Mỹ. Họ đã tận mắt chứng kiến ​​rằng đối thoại, tạo kết nối và trao đổi văn hóa hiệu quả là chìa khóa để thúc đẩy các mối quan hệ tốt đẹp. Các cựu binh đang là những người đóng vai trò tích cực trong việc gia tăng hợp tác giữa hai nước và sẽ là nguồn cảm hứng cho giới trẻ của cả hai nước trong tương lai.

Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng ta không thể chỉ dựa vào một lực lượng. Vì lý do đó, hai nước nỗ lực mở rộng quan hệ đối tác song phương trên nhiều mặt, bao gồm kinh tế, các vấn đề khí hậu, đối ngoại nhân dân và sự hợp tác ngày càng tăng trong các sáng kiến ​​khu vực.

Đại sứ Mỹ: Cựu binh và giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt - Mỹ
Giới trẻ tham gia các hoạt động thường xuyên tại Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội - Facebook).

Theo ngài, giới trẻ hai nước có thể tiếp tục đóng góp những gì cho quan hệ và hợp tác Việt - Mỹ trong tương lai?

Để tiếp tục những thành tựu đã đạt được, chúng ta nên thúc đẩy các cơ hội gắn kết thanh niên hai nước nhằm tăng kiện hiểu biết lẫn nhau về văn hóa.

Thông qua các chương trình do chính phủ Mỹ tài trợ như học bổng Fulbright và dự án hợp tác giữa các trường đại học tại Việt Nam và Mỹ, nhiều sinh viên và chuyên gia trẻ của Mỹ đang có cơ hội học tập, giảng dạy và làm việc tại Việt Nam. Những kinh nghiệm và tình bạn mà họ có được sẽ góp phần duy trì mối quan hệ hai nước.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ có triển vọng tươi sáng. Trong đó người trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tình hữu nghị hai nước tiếp tục phát triển bền chặt. Thông qua duy trì hợp tác trên nhiều lĩnh vực, chúng ta đang đặt nền móng thúc đẩy sự tham gia ngày càng tăng trên cả hai cấp độ song phương và khu vực. Thế hệ trẻ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa cả hai quốc gia cùng phát triển thịnh vượng dựa trên những thành tựu đã đạt được.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Thủ tướng: Quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng được vun đắp và phát triển Thủ tướng: Quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng được vun đắp và phát triển
Thủ tướng Phạm MInh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng hợp tác với Lào và luôn làm hết sức mình để thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực.
Đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Kazakhstan Đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Kazakhstan
Đánh giá kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan trong 30 năm qua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov khẳng định, hai nước đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân và đang phấn đấu tiến xa hơn nữa trong những năm tiếp theo

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-my-cuu-binh-va-gioi-tre-dong-gop-quan-trong-trong-phat-trien-quan-he-viet-my-171513.html

In bài viết