Hơn 600.000 lượt khách quốc tế đến Việt trong 6 tháng đầu năm 2022

08:41 | 05/07/2022

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 601.982 lượt.
Hơn 8,6 triệu khách du lịch tới Hà Nội trong 6 tháng đầu năm Hơn 8,6 triệu khách du lịch tới Hà Nội trong 6 tháng đầu năm
6 tháng đầu năm 2022: Hơn 1.400 lượt phụ nữ được vay vốn phát triển sinh kế 6 tháng đầu năm 2022: Hơn 1.400 lượt phụ nữ được vay vốn phát triển sinh kế

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 601.982 lượt. Du khách di chuyển bằng đường hàng không 523.897 lượt; đường bộ 77.961 lượt; đường biển 124 lượt.

Hơn 600.000 lượt khách quốc tế đến Việt  trong 6 tháng đầu năm 2022
Khách quốc tế đến Việt Nam (Ảnh: Tổng cục thống kê)

Chỉ trong tháng 6/2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 236.000 lượt, tăng 36,8% so với tháng 5 và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn và các đường bay đã nối trở lại (từ 15/3) sau khi kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Như vậy, tính chung 6 tháng, trong số 602.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, có hơn 523.000 khách đến bằng đường hàng không, chiếm 87% tổng lượng khách; 78.000 lượt khách đến bằng đường bộ còn khách đường biển chỉ đạt 124 lượt người (giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 2021).

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng qua tăng rất mạnh nhưng con số này vẫn giảm tới 92,9% so với cùng kỳ năm 2019, lúc chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong đó, lượng khách đến bằng đường biển

Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 6 tháng qua tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành tăng 94,4% so với nửa đầu năm 2021, phần lớn nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nội địa.

Thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang trong mùa du lịch hè - mùa cao điểm du lịch nội địa. Theo các công ty lữ hành, khách sạn, hiện nay, lượng khách của mùa hè này tại nhiều nơi đã cao hơn hè năm 2019. Tuy nhiên, ở một số nơi, dịch vụ vẫn chưa mở lại hoàn toàn.

Một trong những vấn đề ngành du lịch đang phải đối diện thời gian qua là nhiều nơi thiếu lực lượng lao động khiến đôi khi quá tải dịch vụ do không có nhân viên phục vụ.

Sân bay Vân Đồn đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên vào đầu tháng 7 Sân bay Vân Đồn đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên vào đầu tháng 7
15 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiều bào tại TP.HCM 6 tháng cuối năm 2022 15 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiều bào tại TP.HCM 6 tháng cuối năm 2022

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-600000-luot-khach-quoc-te-den-viet-trong-6-thang-dau-nam-2022-171485.html

In bài viết