Ông Ferdinand Marcos Jr. tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 17 của Philippines

14:11 | 30/06/2022

12h ngày 30/6, tại Bảo tàng Quốc gia ở thủ đô Manila, ông Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành tổng thống Philppines thứ 17.
Tổng thống đắc cử Philippines tuyên bố lập trường về Biển Đông Tổng thống đắc cử Philippines tuyên bố lập trường về Biển Đông
Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố, ông sẽ ủng hộ phán quyết quốc tế bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol
Tại hội đàm trực tuyến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Sau khi tuyên thệ, tân Tổng thống Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr có bài diễn văn nhậm chức.

Ông Ferdinand Marcos Jr. tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 17 của Philippines
Ông Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. (đứng giữa) chính thức trở thành tổng thống Philppines thứ 17. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trong cuộc bầu cử tổng thống Philipiines hồi tháng 5, ứng viên Marcos đã giành chiến thắng áp đảo với trên 30,8 triệu phiếu bầu, vượt xa mốc 27,5 triệu phiếu cần thiết để giành chiến thắng.

Ông Ferdinand Marcos Jr là con trai của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Trước đây, ông đã có kinh nghiệm chính trị. Ông từng là Phó Thống đốc của Ilocos Norte ở tuổi 23, trước khi trở thành Thống đốc Ilocos Norte giai đoạn 1998-2007, rồi giành được ghế tại Hạ viện Philippines vào năm 2007. Ba năm sau đó, ông trúng cử vào Thượng viện nước này.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Marcos Jr cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy phát triển đất nước bằng cách giải quyết những tác động trước mắt của đại dịch COVID-19, tạo ra việc làm mới, cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và nông nghiệp, nâng cao sức khỏe cộng đồng và kích cầu tiêu dùng trong nước.

Theo giới phân tích, chính quyền mới của ông Marcos Jr sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là khôi phục nền kinh tế vốn suy giảm tới 9,6% vào năm 2020, mức tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Bên cạnh đó, tình trạng nghèo đói kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp cao, gia tăng bất bình đẳng và sự chia rẽ chính trị sâu sắc cũng sẽ là những bài toán khó đối với nhà lãnh đạo mới này.

Ông Emmanuel Macron có thể sẽ tái tranh cử Tổng thống Pháp? Ông Emmanuel Macron có thể sẽ tái tranh cử Tổng thống Pháp?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu trên truyền hình vào tối 9/11 trong một sự kiện giống chiến dịch tái tranh cử dù chưa hề tuyên bố chính thức ý định này.
Thủ tướng Barbados tuyên thệ nhậm chức, dự kiến công bố nội các mới vào ngày 24/1 Thủ tướng Barbados tuyên thệ nhậm chức, dự kiến công bố nội các mới vào ngày 24/1
Ngày 20/1, Thủ tướng Barbados Mia Mottley đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau khi chính đảng mà bà đại diện giành được toàn bộ 30 ghế trong Hạ viện.

Hồng Vân (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-ferdinand-marcos-jr-tuyen-the-nham-chuc-tong-thong-thu-17-cua-philippines-171274.html

In bài viết