Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

06:30 | 30/06/2022

Ngày 29/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu
Đồng Nai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 Đồng Nai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác đối ngoại nhân dân năm 2022
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ cùng đại diện tập thể đơn vị, Phòng Nghiệp vụ Liên hiệp.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) - cho biết, thời gian qua Liên hiệp Cần Thơ và các Hội hữu nghị thành viên đã nỗ lực chủ động, đổi mới nội dung và hình thức tiếp cận; linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân theo hình thức phù hợp với tình hình mới, giúp hoạt động đối ngoại nhân dân của TP ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, Liên hiệp đã giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh về mảnh đất, con người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, về các giá trị văn hóa của mảnh đất “đáng sống”, có nhiều tiềm năng, cơ hội đầu tư phát triển của TP đến với bạn bè quốc tế.

Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ, hoạt động đối ngoại nhân dân của TP ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.

Cũng theo bà Lê Thị Thanh Giang, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Liên hiệp Cần Thơ vẫn tranh thủ được nguồn lực viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài phù hợp với nhu cầu của đối tượng, địa phương và mục tiêu của nhà tài trợ.

Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp Cần Thơ và Ban chấp hành các Hội hữu nghị thành viên cũng nêu một số khó khăn, hạn chế. Đó là chế độ, chính sách đối với người làm công tác đối ngoại nhân dân vẫn còn nhiều bất cập trong thực tế do Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam qua 9 năm vẫn chưa được thực hiện; các văn bản về xác định vị trí, chế độ chính sách đối với người đang công tác tại Liên hiệp còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa rõ ràng.

Cơ chế phối hợp hoạt động, phương thức chỉ đạo của các cấp, các ngành trong hoạt động đối ngoại dù có đổi mới, hướng về công tác đối ngoại nhân dân nhưng vẫn bất cập so nhu cầu thực tế. Đặc biệt, là cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành liên quan đến hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tuy có nhiều tiến bộ nhưng cũng chưa thật cụ thể, rõ ràng…

Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Liên hiệp Cần Thơ phối hợp với Tổ chức Merry Year International (Hàn Quốc) và Trường phổ thông Thái Bình Dương thực hiện tổ chương trình tình nguyện viên trực tuyến của Trường Đại học Seoul (Hàn Quốc).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP - đề nghị thời gian tới, Liên hiệp Cần Thơ và các Hội hữu nghị thành viên cần tiếp tục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - một trong 3 trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

Bên cạnh đó, Liên hiệp và 21 Hội thành viên cần củng cố và phát triển mở rộng làm sâu sắc các mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN, các nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống, chú trọng nội dung thiết thực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP. Đẩy mạnh công tác vận động, tranh thủ nguồn lực quốc tế, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ các yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP. Phát huy tốt chức năng là cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Chương trình trồng 1.000 cây bần ngăn sạt lở, xói mòn và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thực Hiện cũng đề nghị Liên hiệp Cần Thơ cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP tăng cường công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thực hiện chủ trương đại đoàn kết dân tộc, đổi mới, đa dạng hóa hình thức, linh hoạt trong công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy nguồn lực to lớn từ kiều bào hướng về quê hương nhằm giúp TP phát triển trong thời gian tới.

Với thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua, bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ cùng tập thể đơn vị, Phòng Nghiệp vụ Liên hiệp vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp Cần Thơ và các Hội hữu nghị thành viên đã tiếp 24 đoàn khách quốc tế; tham dự cùng lãnh đạo thành phố và các sở, ngành tiếp và làm việc với 7 đoàn công tác ngoại giao đến thăm, chào xã giao, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại TP Cần Thơ; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị ngoại giao. Trong bối cảnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gặp nhiều khó khăn, nhất là do đại dịch COVID-19, Liên hiệp Cần Thơ vẫn tranh thủ nguồn lực viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài để thực hiện 6 dự án, chương trình; đồng thời vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ tiềm năng thực hiện thêm các dự án mới, với tổng giá trị thực hiện và vận động trên 3,2 tỉ đồng.
Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân
Chiều 26/5, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 cho hơn 300 đại biểu. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO dự và chia sẻ thông tin tại Hội nghị.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang: Nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang: Nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Ngày 31/5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2027 với nhiều nội dung hoạt động đoàn kết, hữu nghị, hợp tác.
Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Chiều 25/6, tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoat-dong-doi-ngoai-nhan-dan-tai-can-tho-ngay-cang-di-vao-chieu-sau-thuc-chat-171241.html

In bài viết