Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga

11:04 | 28/06/2022

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có buổi tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan tiếp Trưởng đại diện Nuffic Neso Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan tiếp Trưởng đại diện Nuffic Neso
Ngày 24/6, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh đã tiếp bà Nguyễn Ngọc Vi, Trưởng đại diện Văn phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan tại Việt Nam (Nuffic Neso Việt Nam).
Đại sứ quán Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha Đại sứ quán Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha
Đại diện các nước ASEAN gửi lời chúc mừng tới Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha 6 tháng đầu năm 2022.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến vui mừng trước sự phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu văn hóa, quốc phòng - an ninh…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn xác định Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Đưa quan hệ Việt – Nga lên tầm cao mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Gennady Bezdetko trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đồng thời tin tưởng, với kinh nghiệm lâu năm, hiểu biết sâu rộng và tình cảm chân thành đối với đất nước và con người Việt Nam, Đại sứ Gennady Bezdetko sẽ có thêm nhiều sáng kiến, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời hy vọng, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đại sứ sẽ coi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là địa chỉ thân tình để cùng trao đổi, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Trong đó, đặc biệt là hoạt động hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với Phòng Xã hội Liên bang Nga, Mặt trận Nhân dân toàn Nga, góp phần vun đắp, đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng cảm ơn Liên bang Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt cư trú, học tập và làm việc ổn định và hòa nhập với nước sở tại; đồng thời mong muốn Ngài Đại sứ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam củng cố địa vị pháp lý, tạo điều kiện cho bà con kinh doanh, làm việc thuận lợi tại nước sở tại.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)

Một phần không thể tách rời của quan hệ Việt - Nga

Đại sứ Gennady Bezdetko đã bày tỏ cảm ơn những tình cảm của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, chia sẻ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết, sau hai năm gặp khó khăn bởi đại dịch, quan hệ ngoại giao giữa hai nước vẫn tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp.

Hai bên cũng tiêp tục duy trì tiếp xúc trên tất các các cấp và qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, công nghiệp khí hóa lỏng, giáo dục – đào tạo, du lịch, giao lưu văn hóa.

Đại sứ Gennady Bezdetko mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của MTTQ Việt Nam, cùng nhau phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa Phòng Xã hội Liên bang Nga, Mặt trận Nhân dân toàn Nga với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo Đại sứ, hoạt động phối hợp giữa hai tổ chức chính là một phần không thể tách rời của mối quan hệ hợp tác Nga – Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Phó Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán chú trọng hơn nữa công tác cộng đồng để bà con, nhất là thế hệ trẻ kiều bào, hiểu biết và gắn bó hơn với Việt Nam, tích cực đầu tư về Việt Nam.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm và chúc mừng Tạp chí Thời Đại Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm và chúc mừng Tạp chí Thời Đại
Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), ngày 21/6, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Thời Đại.

Vũ Khánh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-luon-ghi-nho-su-giup-do-quy-bau-cua-nha-nuoc-va-nhan-dan-lien-bang-nga-171143.html

In bài viết