Bắc Giang: Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

14:17 | 23/06/2022

Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam; chiều 22/6/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022).
Phú Thọ: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia Phú Thọ: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Sáng ngày 22/6, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).
Đắk Lắk: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia Đắk Lắk: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam - Campuchia đã được thử thách, tôi luyện và phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Cố Quốc vương Norodom Sihanouk trước đây, Quốc vương Norodom Sihamoni sau này, cũng như Thủ tướng Hun Sen và các vị lãnh đạo khác của Campuchia luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn mà Việt Nam đã dành cho Campuchia và mong muốn “mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Lãnh đạo Việt Nam cũng thường khẳng định: “Vận mệnh của hai dân tộc là không thể tách rời nhau, đó là một chân lý từ thực tiễn lịch sử của hai nước”. Năm 2005, lãnh đạo hai nước đã thống nhất xác định khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Campuchia là quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” và từ đó đến nay lãnh đạo và nhân hai nước luôn không ngừng phấn đấu vun đắp quan hệ giữa hai nước theo phương châm đó.

Tại lễ kỷ niệm, các cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia giúp cách mạng Campuchia đã cùng nhau ôn lại những năm tháng kề vai sát cánh tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân, đế quốc của hai nước; chia sẻ kỷ niệm chiến đấu, giúp nước bạn lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang thành lập tháng 5/2012, hiện có gần 1.000 hội viên, chủ yếu là các Cựu chiến binh, Quân tình nguyện và Chuyên gia người Bắc Giang tham gia giúp Campuchia trước đây.

Các hội viên đã tích cực tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và hội viên trong tỉnh về lịch sử quan hệ, thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay, tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia cũng như về đất nước, con người Campuchia. Qua đó góp phần giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 5.000 người đã từng chiến đấu, lao động, học tập và công tác tại Campuchia. Tuy nhiên mới có gần 20% tham gia tổ chức Hội. Vì vậy, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức, đẩy mạnh phát triển, kết nạp hội viên.

Bắc Giang: Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và lãnh đạo Sở Nội vụ tặng quà và chụp ảnh cùng ông bà Dương Văn Nguyên - Hoàng Thị Xuyến.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang đã tặng quà ông bà Dương Văn Nguyên (SN 1949)-Hoàng Thị Xuyến (SN 1954) ở thôn Kè, xã Minh Đức, huyện Việt Yên.

Bà Xuyến là người Campuchia (tên là Ưng So). Vì cảm phục trước sự can trường, dũng cảm của những người lính Việt Nam, năm 1970, bà đã làm đơn xin vào phục vụ quân đội Việt Nam. Từ khói lửa chiến tranh, giữa bà và người lính Dương Văn Nguyên đã nên duyên vợ chồng; ông bà có 4 người con đều trưởng thành, trong đó có con gái út (ngoài cùng bên trái ảnh trên) đang công tác tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Việt Yên.

Ấn tượng triển lãm Ấn tượng triển lãm "Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia"
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), ngày 22/6, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Thư viện Quân đội tổ chức khai mạc triển lãm "Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia".
Vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt Vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt
Ngày 22/6, tại Nhà hát Thành phố, UBND TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022).

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bac-giang-gap-mat-ky-niem-55-nam-ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-campuchia-170845.html

In bài viết