Giảm thiểu chất thải từ nhựa - việc cần làm ngay từ mỗi cá nhân

19:00 | 19/06/2022

Việc hạn chế, giảm thiểu và tái chế chất thải từ nhựa đã trở thành yêu cầu quốc gia cấp bách và phải triển khai ngay lập tức, bắt đầu từ việc giảm dần tiêu thụ các sản phẩm nhựa nhất là các sản phẩm dùng một lần. Ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin & Truyền thông phát biểu như vậy tại Lễ khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa năm 2022.
Philippines không áp dụng biện pháp tự vệ đối với hạt nhựa mật độ thấp của Việt Nam Philippines không áp dụng biện pháp tự vệ đối với hạt nhựa mật độ thấp của Việt Nam
Phát động giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 Phát động giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

Ngày 19/6 tại tỉnh Bến Tre, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở - Bộ TTTT phát biểu khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Trương Hùng)
Ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở - Bộ TTTT phát biểu khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Trương Hùng)

Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở - Bộ TTTT cho biết lượng rác thải nhựa đang ngày càng gia tăng, nếu không có giải pháp hữu hiệu, kịp thời, tác động tiêu cực từ rác thải nhựa sẽ trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Việc hạn chế, giảm thiểu và tái chế chất thải từ nhựa đã trở thành yêu cầu quốc gia cấp bách và phải triển khai ngay lập tức, bắt đầu từ việc giảm dần tiêu thụ các sản phẩm nhựa nhất là các sản phẩm dùng một lần. Đồng thời đẩy mạnh thu gom, tái chế các sản phẩm nhựa, hướng tới áp dụng rộng rãi kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh ở nước ta.

Đại biểu tham quan Triển lãm. (Ảnh: Trương Hùng)
Đại biểu tham quan Triển lãm. (Ảnh: Trương Hùng)

Triển lãm gồm 5 chủ đề: thực trạng rác thải nhựa; nguồn gốc rác thải nhựa và nguyên nhân ô nhiễm; hậu quả của rác thải nhựa; giải pháp giảm ô nhiễm rác thải nhựa; một số tổ chức và cá nhân hoạt động tích cực trong phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Với 300 tác phẩm ảnh, cùng với các phim phóng sự, các mô hình tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa được trưng bày tại triển lãm sẽ góp phần nâng cao nhận thức người dân về việc giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

Triển lãm diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2022. Kết thúc triển lãm, Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao toàn bộ tư liệu để tỉnh Bến Tre tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Triển lãm tư liệu, hình ảnh đẹp về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu Triển lãm tư liệu, hình ảnh đẹp về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu
Khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề về Bác Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh Khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề về Bác Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh

Phương Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giam-thieu-chat-thai-tu-nhua-viec-can-lam-ngay-tu-moi-ca-nhan-170596.html

In bài viết