Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An: Chú trọng phát triển hội viên thanh niên trong nhiệm kỳ mới

21:24 | 19/06/2022

Trong nhiệm kỳ mới, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An cần tiếp tục mở rộng và phát triển mạng lưới thành viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực thu hút thế hệ trẻ, các sinh viên, học sinh tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân với Cuba,
Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI
Nhằm đánh giá kết quả hoạt động khóa V (nhiệm kỳ 2017 - 2022) cũng như đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và bầu Ban Chấp hành Hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022 - 2027), sáng 16/6/2022, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Bảo tàng Hà Nội.
Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao đổi định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao đổi định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
Ngày 14/6, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức cuộc gặp mặt các thành viên của Nhóm nhân dịp Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Đây là một trong những nội dung được PGS.TS Nguyễn Viết Thảo – Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TW lưu ý Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba (Hội) tại Đại hội IV nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội.

Ngày 19/6, tại Nghệ An đã diễn ra Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có PGS.TS Nguyễn Viết Thảo – Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TW; ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, đại diện các thành viên Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba, 140 đại biểu trong hội cùng các đại diện sở, ban ngành tỉnh Nghệ An.

6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027

Tại đại hội, ông Phạm Minh Đạo, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An (Hội) cho biết, Hội được thành lập ngày 1/8/2003, trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội đã tổ chức 4 kỳ đại hội với 100 hội viên, sinh hoạt trong 5 Chi hội.

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027
Quang cảnh Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ 2016-2022, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tỉnh Nghệ An thường xuyên gửi điện hoa, Thư chúc mừng tới Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội nhân dịp các ngày lễ trọng đại, tổ chức gặp mặt, giao lưu hữu nghị kỷ niệm 50 năm đến đất nước Cuba học tập; tổ chức giao lưu văn nghệ, gặp mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các bạn sinh viên, chuyên gia y tế Cuba đang công tác, học tập tại Việt Nam làm cầu nối cho việc xúc tiến hợp tác đầu tư giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác Cuba.

Một số hội viên của Hội đã tham gia cùng chuyên gia Cuba sản xuất thuốc lá, xì gà và xuất khẩu một số hàng hóa của Nghệ An sang Cuba. Hội viên của Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TP.Vinh đã cùng với các chuyên gia Cuba thành lập Công ty TNHH Atlanta xuất khẩu hàng hoá từ Nghệ An sang Cuba trong năm 2021.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027, ông Phạm Minh Đạo cho biết Hội sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Tuyên truyền về truyền thống cách mạng của Đảng và nhân dân Cuba, những thành tựu mà đất nước Cuba đạt được trong thời kỳ xây dựng đổi mới đất nước về kinh tế - xã hội và các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội.

Tích cực viết bài, cung cấp hình ảnh về hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội lên Trang thông tin điện tử tổng hợp và Bản tin đối ngoại nhân dân của Liên hiệp hữu nghị tỉnh.

Đẩy mạnh vận động và tạo mọi điều kiện để hội viên làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, y tế, du lịch, văn hóa thể thao với các đối tác Cuba.

Chú trọng củng cố phát triển tổ chức Hội; vận động các hội viên, nhất là những hội viên từng học tập và công tác tại Cuba hiện cư trú trên địa; tăng cường phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TW.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm 17 thành viên. Ông Hồ Ngọc Sỹ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Tiếp tục phát triển hội viên thanh niên

Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo biểu dương những kết quả mà Hội Hữu nghị Việt Nam- Cuba tỉnh Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó nổi bật là công tác tham mưu chủ động cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Nghệ An về các hoạt động đối ngoại nhân dân với Cuba; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về Cuba. Đây không chỉ là cơ sở vun đắp tình hữu nghị anh em đặc biệt giữa nhân dân hai nước mà còn đóng góp vào việc đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch về Cuba, góp phần củng cố quan hệ song phương Việt Nam - Cuba.

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027
PGS.TS Nguyễn Viết Thảo – Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TW phát biểu tại đại hội.

PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo cũng đánh giá cao công tác phát triển tổ chức của Hội khi đã có 5 chi hội được thành lập trên toàn tỉnh, đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TW cũng như trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Bên cạnh việc khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của mối quan hệ đặt biệt Việt Nam – Cuba, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TW bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Nghệ An tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh để triển khai nhiều hơn nữa các dự án, chương trình hợp tác giữa tỉnh với Cuba.

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho ông Hồ Ngọc Sỹ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Cuba tỉnh Nghệ An.

Hội cũng cần tăng cường, chủ động, thường xuyên tuyên truyền về Cuba, chú trọng thông tin về những thành tựu chính trị xã hội hiện nay, chính sách kinh tế mới của Cuba nhằm thu hút đầu tư nước ngoài…

Đặc biệt, Hội cần tiếp tục mở rộng và phát triển mạng lưới thành viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực thu hút thế hệ trẻ, các sinh viên, học sinh tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân với Cuba, có thể thông qua việc lồng ghép đưa các nội dung về hoạt động hữu nghị, tuyên truyền về lịch sử quan hệ Việt Nam – Cuba vào chương trình giảng dạy của chuyên ngành lịch sử thế giới, giáo dục chính trị, ngữ văn tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, tình hữu nghị đặc biệt hai nước được tiếp tục được ươm hoa tại xứ Nghệ, mảnh đất anh hùng lịch sử của Việt Nam.

Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An: Chú trọng phát triển hội viên thanh niên trong nhiệm kỳ mới
UBND tỉnh Nghệ An tặng bức trướng cho tập thể Hội, tặng bằng khen cho ông Phạm Minh Đạo, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An.

Tại Đại hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho ông Hồ Ngọc Sỹ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Cuba tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An tặng bức trướng cho tập thể Hội, tặng bằng khen cho ông Phạm Minh Đạo, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An.

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027
Các đại biểu chụp ảnh tại đại hội.

Cùng ngày đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TW và Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba, đến thăm và dâng hương Nhà tưởng niệm Bác và Khu di tích Truông Bồn.

Giao lưu, tăng cường hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cuba, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và Đại sứ quán Cuba Giao lưu, tăng cường hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cuba, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và Đại sứ quán Cuba
Ngày 31/5, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra cuộc gặp mặt, giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà chủ trì cuộc gặp mặt.
Ra mắt tranh tường cổ động tình hữu nghị Việt Nam – Cuba Ra mắt tranh tường cổ động tình hữu nghị Việt Nam – Cuba
Ngày 18/5, tại Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba đã diễn ra lễ ra mắt tranh tường cổ động về tình hữu nghị Việt Nam – Cuba. Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, hướng tới kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2022).

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-cuba-tinh-nghe-an-chu-trong-phat-trien-hoi-vien-thanh-nien-trong-nhiem-ky-moi-170563.html

In bài viết