Đại học Indiana (Mỹ) sẽ đến tìm hiểu quy trình chống dịch Covid ở Việt Nam

21:13 | 16/06/2022

Giáo sư Mark Correll giảng viên cao cấp về quản lý và chính sách chăm sóc sức khỏe (Đại học Indiana, Mỹ) mong muốn hợp tác với quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của giảng viên, sinh viên trường trong năm 2023.
Hiến kế nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Hiến kế nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Tổ chức Ngày hội giao lưu Tổ chức Ngày hội giao lưu "Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai" vào tháng 9/2022

Phó Chủ tịch thường trực quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam Trần Đức Lợi (phải) và giáo sư Mark Correl (Đại học Indiana, Mỹ). Ảnh: Nhung Nguyễn
Phó Chủ tịch thường trực quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam Trần Đắc Lợi (phải) và giáo sư Mark Correll của đại học Indiana (Mỹ). Ảnh: Nhung Nguyễn

Giáo sư Mark Correll đảm nhận vị trí giảng viên cao cấp về quản lý và chính sách chăm sóc sức khỏe Trường O’Neil về Vấn đề Công cộng và Môi trường, Đại học Indiana (Indiana University-IU).

Giáo sư Mark cho biết: “Tôi mong muốn sinh viên của Trường đến Việt Nam để hiểu hơn về đất nước các bạn. Trong đại dịch Covid vừa qua, tôi nhận thấy hệ thống y tế của nước mình quá tải và dẫn đến số lượng người tử vong cao kỷ lục. Chúng tôi cần phải học hỏi những nước khác, đặc biệt là Việt Nam. Nước các bạn đã làm rất tốt quy trình phòng dịch. Hiện nay ở đây mọi thứ đã trở lại bình thường.”

Giáo sư mong muốn hợp tác với quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam, hội Hữu nghị Việt-Mỹ phối hợp đón và thu xếp chương trình của Trường Đại học Indiana vào thăm Việt Nam tháng 6/2023 để tìm hiểu về công tác quản lý, điều hành trong hệ thống y tế của Việt Nam; giao lưu hữu nghị với sinh viên Việt Nam. Đoàn sẽ bao gồm 15-20 giảng viên.

Tại buổi tiếp, ông Trần Đắc Lợi Phó Chủ tịch thường trực quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của ông Mark Correl cũng như của Đại học Indiana với lịch sử, văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại của Việt Nam và quan hệ Việt-Mỹ.

Phó Chủ tịch Trần Đắc Lợi cho biết quỹ Hoà Bình và Phát triển Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm tiền trạm này của giáo sư và mong muốn hỗ trợ đoàn trong công tác chuẩn bị cho chuyến thăm vào tháng 6/2023. Nhận lời mời của giáo sư, ông sẽ tham gia thuyết trình cho sinh viên về lịch sử Việt Nam, tình hình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam ngày nay, quan hệ Việt Nam - Mỹ...

Chiều cùng ngày ông Bùi Văn Nghị, trưởng ban Châu Mỹ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Việt - Mỹ có buổi tiếp ông Mark Correll.

Đại học Indiana (Mỹ) sẽ đến tìm hiểu quy trình chống dịch Covid ở Việt Nam
Ông Bùi Văn nghị, trưởng ban Châu Mỹ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phải) và giáo sư Mark Correll của đại học Indiana (Mỹ). Ảnh: Ban Châu Mỹ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Liên Hợp quốc đánh giá cao vai trò của ASEAN trong tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Myanmar Liên Hợp quốc đánh giá cao vai trò của ASEAN trong tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Myanmar
Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ xây dựng nội dung hoạt động năm 2022 và cả nhiệm kỳ Quốc hội XV Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ xây dựng nội dung hoạt động năm 2022 và cả nhiệm kỳ Quốc hội XV

Huyền Nhung

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-hoc-indiana-my-se-den-tim-hieu-quy-trinh-chong-dich-covid-o-viet-nam-170448.html

In bài viết