Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam - Kazakhstan

06:19 | 16/06/2022

Ngày 15/6 (giờ địa phương), tại thủ đô Nur-Sultan, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Kazakhstan Phạm Thái Như Mai đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Kazakhstan Jomart-Kasym Tokayev. Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Cung Tổng thống Acorda.
Đại sứ Việt Nam tại Uzbekistan Đặng Minh Khôi trình Quốc thư; hội đàm với loạt bộ, ngành, thúc đẩy quan hệ song phương Đại sứ Việt Nam tại Uzbekistan Đặng Minh Khôi trình Quốc thư; hội đàm với loạt bộ, ngành, thúc đẩy quan hệ song phương
Đại sứ Dương Quốc Thanh trình Quốc thư lên Tổng thống Paraguay Đại sứ Dương Quốc Thanh trình Quốc thư lên Tổng thống Paraguay

Cùng tham dự buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhta Tileuberdi và các quan chức cấp cao Phủ Tổng thống.

Bày tỏ vinh dự đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan, Đại sứ Phạm Thái Như Mai khẳng định, sẽ nỗ lực góp phần giữ gìn và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Đại sứ Phạm Thái Như Mai trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Kazakhstan
Đại sứ Phạm Thái Như Mai (bên trái) trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Kazakhstan Jomart-Kasym Tokayev.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Jomart-Kasym Tokayev nhấn mạnh việc tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam là thành tố không thể tách rời trong chính sách đối ngoại của Kazakhstan tại không gian châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có ASEAN.

Tổng thống Jomart-Kasym Tokayev mong muốn chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam và tham dự Hội nghị CICA tại thủ đô Nur-Sultan cuối năm nay sẽ tạo điều kiện xây dựng một lộ trình phát triển quan hệ đối tác toàn diện lâu dài giữa hai nước.

Cùng với đó, Tổng thống Jomart-Kasym Tokayev chúc mừng Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ tại Kazakhstan và cam kết sẽ hỗ trợ toàn diện để Đại sứ hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu
Sáng 11/6, tại Nhà Quốc hội, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp ông Yamada Takio - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhân dịp gặp mặt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, mạnh mẽ và thực chất giữa Đà Nẵng - Pháp Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, mạnh mẽ và thực chất giữa Đà Nẵng - Pháp
Ngày 10/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Đà Nẵng - Pháp phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn trong thời gian tới.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tiep-tuc-thuc-day-moi-quan-he-hop-tac-chat-che-giua-viet-nam-kazakhstan-170393.html

In bài viết