Hà Nội mong muốn hợp tác với các địa phương của Australia

10:58 | 14/06/2022

Australia có nhiều thế mạnh về kinh nghiệm quản lý, năng lực khoa học - công nghệ. Thủ đô Hà Nội có nguồn lao động dồi dào, thị trường lớn với tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định. Đây là những tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Trao tặng Kỷ niệm chương Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Australia tại Việt Nam
Australia hỗ trợ thêm 7,2 triệu liều vắc-xin Pfizer cho trẻ em Việt Nam Australia hỗ trợ thêm 7,2 triệu liều vắc-xin Pfizer cho trẻ em Việt Nam
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm Đại sứ Robyn Mudie. Ảnh: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm Đại sứ Robyn Mudie. Ảnh: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Ngày 13/6, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp Đại sứ Australia Robyn Mudie tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Australia Robyn Mudie bày tỏ những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác, đồng thời đánh giá cao thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Đại sứ Robyn Mudie cho biết doanh nghiệp Australia mong muốn đầu tư tại Việt Nam cũng như Hà Nội và coi đây là thị trường tiềm năng. Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia được công bố cuối năm 2021 đã đặt mục tiêu đưa hai nước trở thành top 10 đối tác thương mại của nhau và tăng gấp đôi đầu tư giữa hai nước, tạo điều kiện để hai nước làm sâu sắc thêm các mối quan hệ thương mại và đầu tư trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, bao gồm nông nghiệp, giáo dục, năng lượng, dịch vụ và kinh tế số.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng Đại sứ Robyn Mudie vừa được nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam dành cho những nỗ lực, đóng góp tích cực và hiệu quả của Đại sứ đối với việc phát triển quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam - Australia trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Đinh Tiến Dũng bày tỏ mong muốn với tình cảm và hiểu biết về Việt Nam, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, Đại sứ Robyn Mudie sẽ là cầu nối thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Australia với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Ông Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội hướng tới xây dựng thành phố xanh, văn hiến, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực; giữ vững danh hiệu Thành phố Vì hòa bình… Trong quá trình đó, Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư từ Australia, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Australia đầu tư hơn 200 dự án nghiên cứu trong nông nghiệp Việt Nam Australia đầu tư hơn 200 dự án nghiên cứu trong nông nghiệp Việt Nam
Australia tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp và cộng đồng tại Lào Cai Australia tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp và cộng đồng tại Lào Cai

Hải Đăng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-mong-muon-hop-tac-voi-cac-dia-phuong-cua-australia-170263.html

In bài viết