Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu

16:53 | 11/06/2022

Sáng 11/6, tại Nhà Quốc hội, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp ông Yamada Takio - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhân dịp gặp mặt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Đến gần hơn với văn hóa của Nhật Bản thông qua triển lãm búp bê Đến gần hơn với văn hóa của Nhật Bản thông qua triển lãm búp bê "NINGYŌ"
Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch sau dịch Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch sau dịch

Tham dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó Chủ tịch Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam; các thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao; bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Tô Huy Rứa - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cùng các Phó Chủ tịch Hội.

Về phía Nhật Bản có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, một số cán bộ Đại sứ quán; Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA) và một số cơ quan của Nhật Bản.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp ông Yamada Takio - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: Thành Luân

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Yamada Takio nhân cuộc họp chung giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đang hướng tới giai đoạn mới trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.

Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản của Quốc hội khóa XV được thành lập ngày 8/11/2021 với 14 thành viên, bao gồm đại diện của Chính phủ, Quốc hội, đại diện thường trực các Ủy ban, đặc biệt có những nghị sỹ là người đứng đầu một số địa phương như Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Điện Biên - là những địa phương đang có mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản.

Quang cảnh buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt nam. Ảnh: Thành Luân
Quang cảnh buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt nam. Ảnh: Thành Luân

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy, quan trọng hàng đầu. Thời gian qua, hai nước đã có sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo, lao động, quốc phòng an ninh... và đạt được những kết quả tốt đẹp.

Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Nhóm sẽ tăng cường tổ chức các đoàn nghị sỹ Việt Nam sang thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngược lại phía Việt Nam cũng sẵn sàng đón các đoàn nghị sỹ Nhật Bản đến thăm Việt Nam. Nhóm cũng sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước; hoàn thiện thể chế, khuôn khổ luật pháp để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản, đầu tư thuận lợi tại Việt Nam.

Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sẵn sàng phối hợp với phía Nhật Bản để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản thiết thực, hiệu quả.

Cảm ơn Đại sứ Yamada Takio trong hơn 2 năm qua đã luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng đi vào thực chất, độ tin cậy chính trị ngày càng cao hơn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn Đại sứ tiếp tục ủng hộ và đóng góp nhiều hơn nữa, là cầu nối quan trọng để trao đổi thông tin, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản nói riêng và giữa 2 nước nói chung; tiếp tục quan tâm phối hợp với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thực hiện các nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV để bảo đảm mục tiêu thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trước Nhà Quốc hội. Ảnh: Thành Luân
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trước Nhà Quốc hội. Ảnh: Thành Luân

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đánh giá cao hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam lên tầm cao mới.

Đại sứ cho biết, ông đã nhận lời Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Nikai Toshihiro muốn hợp tác chặt chẽ với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản để phát triển hơn nữa mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam. Đại sứ khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục ủng hộ và hợp tác để đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Nhật Bản đầu tư 8 triệu USD xây nhà máy chế biến thực phẩm tại Cần Thơ Nhật Bản đầu tư 8 triệu USD xây nhà máy chế biến thực phẩm tại Cần Thơ
Vở opera “Công nữ Anio” hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt – Nhật Vở opera “Công nữ Anio” hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt – Nhật

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-quan-he-doi-tac-chien-luoc-sau-rong-viet-nam-nhat-ban-di-vao-chieu-sau-170124.html

In bài viết