Tặng quà cho ngư dân nghèo huyện đảo Lý Sơn

16:40 | 28/05/2022

Ngày 27 và 28/5, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy, tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn và một số doanh nghiệp đồng hành tổ chức chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Hình ảnh các vận động viên dù lượn bay giữa vùng biển đảo xanh tươi Lý Sơn Hình ảnh các vận động viên dù lượn bay giữa vùng biển đảo xanh tươi Lý Sơn
Ngày 21/5, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Tổng Cục Thể dục thể thao (Bộ VH-TT-DL) phối hợp với Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi tổ chức khai mạc giải vô địch Các câu lạc bộ dù lượn Quốc gia lần thứ 2, năm 2022.
Tập huấn, tuyên truyền về biển đảo và chống khai thác bất hợp pháp cho ngư dân các địa phương Tập huấn, tuyên truyền về biển đảo và chống khai thác bất hợp pháp cho ngư dân các địa phương
Sáng 17/5, tại cảng cá Hưng Thái, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) tổ chức tập huấn, tuyên truyền về biển đảo và chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 200 ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình, đoàn công tác đã tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Lý Sơn, dâng hoa, dâng hương đài tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải; phối hợp với đoàn thanh niên địa phương và LLVT tổ chức thu gom rác làm sạch môi trường biển tại âu tàu xã An Hải; tuyên truyền biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho cán bộ và nhân dân trên đảo; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “Tổ quốc nơi đầu sóng”; tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”…

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành trao tặng 155 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 27 chiếc xe đạp, 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; trao tặng 20 túi thuốc và 5.000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân; 50 đầu sách pháp luật và trang bị vật phẩm phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho bà con nhân dân huyện đảo với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng… Dịp này Ban Thanh niên Quân đội trao tặng 10 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn..

Tặng quà cho ngư dân nghèo huyện đảo Lý Sơn

Trao gần 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Báo QĐND

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và thiết thực, nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cho ngư dân khi hoạt động trên biển. Đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ một phần về vật chất và tinh thần để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đây là lần thứ 3, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 triển khai thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện đảo Lý Sơn. Trong thời gian qua Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thực hiện tốt chức năng nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự và an toàn trên vùng biển được phân công. Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển; đấu tranh với các loại tội phạm trên biển… Thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân làm ăn trên biển, cứu thành công hơn 100 ngư dân, hàng chục phương tiện tàu thuyền được đưa về bờ an toàn…

Cũng trong sáng 28/5, tại Hội trường Huyện ủy Mộ Đức (Quảng Ngãi), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Tặng quà cho ngư dân nghèo huyện đảo Lý Sơn
Trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Bộ áo phao cứu sinh đa năng (1,5 triệu đồng /bộ), gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân không may bị sự cố hoặc gặp thiên tai có thể tồn tại trên biển khoảng 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ. Túi sơ cấp cứu (350.000 đồng/túi), bao gồm các vật tư cần thiết cho việc sơ cấp cứu. Ngoài ra, ngư dân còn được huấn luyện sơ cấp cứu nhằm trang bị các kiến thức, các nguyên tắc cơ bản trong sơ cấp cứu, dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, nguy cơ, nguyên tắc xử trí một số tai nạn (đuối nước, điện giật, gãy xương, dị vật đường thở…).

Việc trao tặng áo phao cứu sinh, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc và huấn luyện sơ cấp cứu cho các ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền trung có ý nghĩa thiết thực, giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro, yên tâm bám biển, góp phần tham gia gìn giữ biển đảo quê hương.

Được biết, toàn bộ kinh phí chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022 với tổng số tiền hỗ trợ là 23,8 tỷ đồng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các nhà tài trợ ủng hộ.

Vân Đồn tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tàu cá và ngư dân bám biển Vân Đồn tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tàu cá và ngư dân bám biển
Trước lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông của Trung Quốc, huyện Vân Đồn đã kịp thời có thông báo, hướng dẫn cho ngư dân để họ yên tâm bám biển.
Tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc, túi thuốc cho ngư dân gặp khó khăn Tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc, túi thuốc cho ngư dân gặp khó khăn
Ngày 28/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành ủy TP Vũng Tàu, Báo Người Lao Động tổ chức Chương trình công tác Dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2022.

Bình Yên (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-qua-cho-ngu-dan-ngheo-huyen-dao-ly-son-169286.html

In bài viết