Nhật Bản tặng tỉnh Gia Lai 24 cây hoa Anh đào biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị

22:02 | 23/05/2022

Ngày 23/5, UBND thành phố Pleiku tổ chức Lễ trồng 24 cây hoa Anh đào thuộc Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai – Nhật Bản 2022" do Nhật Bản trao tặng cho tỉnh Gia Lai, đây là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng với Nhật Bản.
Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai – Nhật Bản 2022" diễn ra từ ngày 22/5/2022-23/5/2022 nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng với Nhật Bản.

Nhật Bản tặng tỉnh Gia Lai 24 cây hoa Anh đào biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị
Tổ chức Lễ trồng 24 cây hoa Anh Đào do Nhật Bản trao tặng - Ảnh gialai.gov.vn

Đây cũng là cơ hội để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai với các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương của Nhật Bản; tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước; giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp và đẩy mạnh giao lưu văn hoá nhân dân. Nhân dịp này, phía Nhật Bản đã tặng tỉnh Gia Lai 24 cây hoa Anh đào biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng với Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên bày tỏ sự vui mừng đón nhận món quà ý nghĩa này để trồng trên mảnh đất Pleiku anh hùng, thuỷ chung và đầy khát vọng. Hoa Anh đào sẽ phát triển và nở hoa, mãi mãi là biểu tượng của tỉnh đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam – Nhật Bản.

Nhật Bản tặng tỉnh Gia Lai 24 cây hoa Anh đào biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị

Ngài Shimonischi Kyoshi – Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trồng hoa Anh Đào tại Quảng trường Đại Đoàn Kết - Ảnh gialai.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ các cây hoa Anh đào thật tốt, mỗi người dân cần bảo vệ nâng cao ý thức chăm sóc hoa, cây xanh bảo vệ môi trường; tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp, quan tâm thu hút đầu tư xây dựng trở thành điểm nhấn để phát triển du lịch, hướng đến xây dựng thành phố Pleiku – Cao nguyên xanh vì sức khoẻ.

Tại buổi lễ, Ngài Sho Shiratori, Giám đốc Trung tâm giao lưu Nhật – Việt tại Việt Nam cho biết, hoa Anh đào là loài hoa tượng trưng cho tinh thần, sức mạnh, văn hoá của con người Nhật Bản; biểu tượng của đức tính khiêm nhường, là niềm tự hào của người Nhật Bản. Ngài Sho Shiratori mong rằng thông qua món quà này sẽ gắn kết thêm tình hữu nghị đối với tỉnh Gia Lai và tăng thêm sự hiểu biết và mối quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới.

Thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản qua các hoạt động giao lưu văn hóa Thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản qua các hoạt động giao lưu văn hóa
Tăng cường tình hữu nghị, sự quý mến và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản Tăng cường tình hữu nghị, sự quý mến và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-tang-tinh-gia-lai-24-cay-hoa-anh-dao-bieu-tuong-cho-tinh-doan-ket-huu-nghi-169004.html

In bài viết