Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An"

20:45 | 21/05/2022

Sáng 21/5, rất đông du khách đến khu du lịch Tam Cốc nhân dịp khai mạc tuần lễ du lịch Ninh Bình chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”. Đò chở du khách chật kín dòng sông Ngô Đồng, nhiều đoạn xảy ra tắc nghẽn.
Hàng trăm ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách tại Ngày hội du lịch TP HCM Hàng trăm ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách tại Ngày hội du lịch TP HCM
Hơn 30 nghìn lượt du khách đến với Lễ hội hoa hồng tại Sa Pa Hơn 30 nghìn lượt du khách đến với Lễ hội hoa hồng tại Sa Pa
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Tuần lễ du lịch Ninh Bình chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An” diễn ra từ ngày 21 – 27/5 tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động và Khu du lịch sinh thái Tràng An.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Sáng 21/5 lượng khách đến Tam Cốc khá lớn, lại thêm trời mưa to khiến đò chở du khách di chuyển khó khăn.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Du khách dồn vào một thời điểm buổi sáng, gây tắc nghẽn tại những khúc sông hẹp.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Những người lái đò khá vất vả để lèo lái thuyền trong không gian chật hẹp, trời mưa nặng hạt và những chiếc ô khiến tầm nhìn bị hạn chế.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Lái đò Đỗ Thị Chắt (49 tuổi) cho biết lượng khách sáng nay là đông nhất tại Tam Cốc kể từ dịch Covid-19 đến nay. “Bị tắc ở những đoạn hẹp vì quá nhiều đò dồn vào một lúc. Trước đây nhiều ngày khách cũng đông, nhưng đi lần lượt chứ không cùng thời điểm như thế này”.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Những người lái đò cho biết sáng 21/5, Ban Tổ chức huy động khoảng 300 đò phục vụ lễ khai mạc. Tuy dồn ứ nhưng chỉ là cục bộ, lượng đò còn lại vẫn là rất lớn và sẵn sàng phục vụ khách. Trước Covid-19, những ngày cao điểm khu du lịch Tam Cốc có thể huy động khoảng 1.500 chiếc đò.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Mặc dù phải có mặt từ 6h sáng để chuẩn bị, cộng thêm làm việc dưới mưa và chen chúc nhưng các lái đò vẫn hết sức vui vẻ, luôn tươi cười với du khách. Đây là tín hiệu rất tích cực cho ngành du lịch Ninh Bình nói chung và nghề lái đò tại Tam Cốc vốn đã ảm đạm suốt thời gian dài vì dịch Covid-19.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Hai bên bờ sông, các đoàn nghệ thuật vẫn biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc để du khách đỡ “sốt ruột” trên hành trình di chuyển.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Đò tập trung đông tại khu vực hang Hai – điểm ngắm cảnh nổi tiếng của khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, cũng là nơi tổ chức lễ khai mạc.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Lượng thuyền quá đông cộng thêm trời mưa to khiến một số du khách “quay đầu”.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Ban Tổ chức vất vả hỗ trợ khách vì trời mưa khiến bến thuyền trơn trượt.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Tuy nhiên các đại biểu và rất nhiều du khách vẫn “đội mưa” để tham dự lễ khai mạc Tuần du lịch “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”. Sự kiện diễn ra trong không khí vui tươi với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc và sôi động.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Năm nay, tuần du lịch “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An” gồm các hoạt động như phố đi bộ và chợ ẩm thực Tam Cốc, tour du lịch chụp ảnh mùa vàng Tam Cốc, chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch Ninh Bình, triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Mùa vàng Tam Cốc – Tràng An”, chương trình biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, các làn điệu dân ca 3 miền…
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Những năm gần đây, tuần du lịch “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An” trở thành sự kiện du lịch thường niên và sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn của Ninh Bình.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Tuy nhiên đại dịch Covid-19 đã khiến sự kiện quan trọng này chỉ diễn ra với quy mô nhỏ vào năm 2020 và không được tổ chức trong năm 2021.
Hàng nghìn du khách đội mưa ngắm lúa trong ngày khai hội
Tuần du lịch “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An” được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị thiên nhiên, văn hóa, quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình cùng Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An đến với du khách trong nước và quốc tế.
Trầm trồ cánh đồng lúa hình lá cờ hội Trầm trồ cánh đồng lúa hình lá cờ hội "khổng lồ" đẹp như tranh ở Tam Cốc
Thanh Hóa khởi động mùa du lịch mới với slogan “Hương sắc bốn mùa” Thanh Hóa khởi động mùa du lịch mới với slogan “Hương sắc bốn mùa”

Theo VOV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hang-nghin-du-khach-doi-mua-ngam-lua-trong-ngay-khai-hoi-sac-vang-tam-coc-trang-an-168880.html

In bài viết