Tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc thế hệ mới

14:05 | 18/05/2022

Chiều 17/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tiếp nhận và thượng cờ tàu tuần tra cao tốc nhập khẩu từ Ấn Độ mang số hiệu BP 07-01-01.
Thủ tướng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam Thủ tướng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam
Sáng 5/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công các dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm - Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây.
"Đoàn tàu Phú Yên đi nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ của mỗi con người"
2022 được xem là một năm đặc biệt với Phú Yên khi nhiều cơ hội phát triển đã mở ra. Nhân đầu xuân mới, tạp chí Thời Đại xin giới thiệu bài viết của ông Phạm Đại Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh về những lo âu, trăn trở và mong mỏi đối với con người và vùng đất nơi đây.

Đây là một trong 8 tàu tuần tra cao tốc do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm chủ đầu tư, phối hợp với Ấn Độ thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, tài liệu kỹ thuật để đóng mới.

Tàu được đóng chủ yếu bằng vật liệu nhôm, có chiều dài thiết kế là 32,30m, chiều rộng 6,6m và vận tốc đạt 35 hải lý/giờ, chống chịu được gió cấp 6. Tàu được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại như: Định vị vệ tinh, ra đa, hải đồ điện tử, camera quan sát hồng ngoại…

Tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc thế hệ mới
Tàu được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhằm góp phần hiện đại hóa quân đội. Ảnh: Báo Tiền phong

Việc tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc hiện đại này sẽ giúp Biên phòng Quảng Bình thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn biển đảo, bảo vệ ngư dân và cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Tại lễ tiếp nhận tàu, Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai tuần tra, kiểm soát trên biển, quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Khai thác, vận hành, bảo quản hiệu quả các loại trang bị kỹ thuật của tàu; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích.

Tàu chiến Mỹ tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Tàu chiến Mỹ tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Hải quân Mỹ vừa đăng thông cáo cho biết tàu khu trục USS Benfold ngày 12.7 đã thực hiện cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải (FONOP) gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Tàu tuần tra Mỹ chuyển giao cho Việt Nam đang trên đường về nước Tàu tuần tra Mỹ chuyển giao cho Việt Nam đang trên đường về nước
Tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam rời Seattle, bang Washington, bắt đầu hành trình trở về Việt Nam.

Bình Yên (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tiep-nhan-tau-tuan-tra-cao-toc-the-he-moi-168654.html

In bài viết