Những phát ngôn ấn tượng trong "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022" tại Bình Định

14:50 | 13/05/2022

Từ ngày 12-13/5, tại Bình Định đã diễn ra sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022" do UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức.
Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022: Kết nối địa phương Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các đối tác Hàn Quốc Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022: Kết nối địa phương Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các đối tác Hàn Quốc
42 gian hàng tham gia sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại Bình Định 42 gian hàng tham gia sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại Bình Định

Hai hoạt động chính trong khuôn khổ sự kiện này là: Tọa đàm "Gặp gỡ Hàn Quốc - Bình Định năm 2022" với chủ đề "Chung tay phát triển" và Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022" với chủ đề "Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển".

Tại các sự kiện này, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, tỉnh Bình Định và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng có những phát biểu ấn tượng, bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng với các đối tác Hàn Quốc.

Những phát ngôn ấn tượng tại "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022" tại Bình Định
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Báo Bình Định.

Phát biểu tại Tọa đàm "Gặp gỡ Hàn Quốc - Bình Định năm 2022" diễn ra ngày 12/5, ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết: "Bình Định mong muốn và luôn tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư – kinh doanh vào các lĩnh vực như: sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp ô tô, động cơ, năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản.

Với quan điểm nhất quán luôn trân trọng vị thế, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chúng tôi cam kết đồng hành để các dự án hoàn thành sớm thủ tục theo quy định của pháp luật".

Tiếp đó, tại Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022" với chủ đề "Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển" diễn ra vào sáng 13/5, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022" tại Bình Định là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chặng đường 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc. Đây cũng là dịp để tỉnh Bình Định và các tỉnh bạn trong khu vực giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, trực tiếp lắng nghe những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc, từ đó từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và có những giải pháp hiệu quả hơn, thiết thực hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến đầu tư kinh doanh".

Những phát ngôn ấn tượng tại "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022" tại Bình Định
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan. Ảnh: Báo Bình Định

Tham dự Tọa đàm "Gặp gỡ Hàn Quốc - Bình Định năm 2022", Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan nhấn mạnh: "Chương trình "Gặp gỡ Hàn Quốc 2022" là sự kiện vô cùng quan trọng nhằm thảo luận về biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc sau đại dịch Covid-19, cũng như đẩy mạnh việc kết nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với các chính quyền địa phương của Việt Nam.

Đặc biệt, để đánh dấu năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao Việt Nam quyết định tổ chức thêm Chương trình "Gặp gỡ Hàn Quốc 2022" lần thứ 2 tại khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam thay vì chỉ tổ chức một lần duy nhất tại khu vực miền Bắc như mọi năm.

Điều này xuất phát từ sự quan tâm không ngừng của cá nhân tôi nhằm tăng cường hợp tác với khu vực miền Trung Nam Bộ của Việt Nam kể từ sau khi nhậm chức Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2019 và từ đánh giá cho rằng Chương trình "Gặp gỡ Hàn Quốc" sẽ là cơ hội quý báu để tìm kiếm phương án hợp tác với khu vực Trung Nam Bộ, nơi vẫn còn thiếu vắng các hoạt động hợp tác với Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc".

Tại Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022" ngày 13/5, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan cho biết: "Việc xúc tiến đầu tư vào khu vực miền Trung Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc không phải là việc chấm dứt các hoạt động lợi nhuận mà chính sự tăng trưởng kinh tế của địa phương sẽ đóng góp vào sự phát triển cân bằng giữa các khu vực. Điều này hướng tới trở thành nền móng của sự hợp tác vững chắc giữa Hàn Quốc và khu vực miền Trung cũng như có tác động trở thành động lực phát triển quan hệ Hàn – Việt hướng tới 30 năm tiếp theo".

Những phát ngôn ấn tượng tại "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022" tại Bình Định
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: Báo Bình Định

Phát biểu tại Tọa đàm "Gặp gỡ Hàn Quốc - Bình Định năm 2022", Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ đồng hành, phục vụ các địa phương, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trọng tâm là Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối kết nối với các đối tác quốc tế tiềm năng, đẩy mạnh mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, công nghệ chất lượng cao phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực then chốt là khoa học - công nghệ, môi trường, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh... Đồng thời, đẩy mạnh ngoại giao tập đoàn, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTAs với các đối tác, các thị trường tiềm năng; tăng cường công tác thông tin, cảnh báo rủi ro trong các hoạt động kinh tế quốc tế.

Tại Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022", Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chỉ rõ: "Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có ý nghĩa rất đặc biệt nhằm kết nối địa phương Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các đối tác Hàn Quốc trong không khí kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; kịp thời đáp ứng quan tâm và yêu cầu giao lưu trao đổi của cả hai phía nhằm củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường kết nối cùng có lợi".

Phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị cho sự kiện Phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị cho sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022"
Cơ hội thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Hàn Quốc Cơ hội thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Hàn Quốc

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-phat-ngon-an-tuong-trong-gap-go-han-quoc-nam-2022-tai-binh-dinh-168328.html

In bài viết