42 gian hàng tham gia sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại Bình Định

06:11 | 13/05/2022

Trong khuôn khổ sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại tỉnh Bình Định, chiều ngày 12/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Lễ khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Hàn Quốc.
Phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị cho sự kiện Phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị cho sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022"
Cơ hội thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Hàn Quốc Cơ hội thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Hàn Quốc

Tham dự Lễ khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Hàn Quốc có các đại biểu: Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ Nguyễn Như Hiếu; Ngài Park Noh-wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Ahn Min-Sik - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và lãnh đạo UBND các tỉnh/thành khu vực Miền Trung - Tây Nguyên;...

42 gian hàng tham gia sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại Bình Định
Các đại biểu cắt băng khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Hàn Quốc - Ảnh Văn Phong/binhdinh.gov.vn

Theo Ban Tổ chức, có 42 gian hàng tham gia sự kiện lần này. Các gian hàng chủ yếu trưng bày, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của địa phương cũng như trao đổi, hợp tác kinh doanh nhằm kết nối giữa Đoàn công tác Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc với các tỉnh, thành trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam tham dự Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022.

42 gian hàng tham gia sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại Bình Định
Các đại biểu giao lưu, trao đổi tại Lễ khai trương - Ảnh Văn Phong/binhdinh.gov.vn

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kỳ vọng sự kiện sẽ thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế trong nước và trong tỉnh; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, thế mạnh của các địa phương và của tỉnh Bình Định; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm hợp tác, tổ chức sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

42 gian hàng tham gia sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại Bình Định
Các đại biểu tham quan các gian hàng - Ảnh Văn Phong/binhdinh.gov.vn

Ông Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định. “Với phương châm mến khách, trọng đối tác, thấu hiểu đối tác, mong muốn hợp tác phát triển với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức của Hàn Quốc và bè bạn gần xa, Bình Định luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp của Hàn Quốc.”

Bình Định: nhiều tiềm năng thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc Bình Định: nhiều tiềm năng thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc
Hội An đăng cai tổ chức “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2022 Hội An đăng cai tổ chức “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2022

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/42-gian-hang-tham-gia-su-kien-gap-go-han-quoc-nam-2022-tai-binh-dinh-168267.html

In bài viết